Quan lộ của ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vừa bị Thủ tướng cách chức

Google News

Do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965 tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, ông là tiến sĩ kỹ thuật xây dựng, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Năm 1983, ông Vinh học tại Khoa Xây dựng - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nay là Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Quan lo cua ong Le Duc Vinh, Chu tich tinh Khanh Hoa vua bi Thu tuong cach chuc
 Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: internet)
Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh từng kinh qua các chức vụ như: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Ngày 24/9/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã bầu Lê Đức Vinh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 26/10/2015, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V tổ chức kỳ họp bất thường và bầu ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016, với tỉ lệ 45/47 phiếu đồng ý.
Ngày 14/6/2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đến ngày 23/8/2019, trong chương trình kỳ họp 38 vừa qua, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
UBKT Trung ương nhận định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước.
Theo cơ quan kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và một số cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Ngày 5/11/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hoà và một số cán bộ ở tỉnh này.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định 1806/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Theo Văn Dũng/ Nhà Đầu Tư

>> xem thêm

Bình luận(0)