Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ TNGT 2 xe khách tông nhau

Google News

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ TNGT 2 xe khách tông nhau ở Tây Ninh. 

Liên quan tới vụ TNGT 2 xe khách tông nhau ở Tây Ninh, chiều 2/10, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong; phân công Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường.
Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất.
Công an tỉnh Tây Ninh phải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.
Pho Thu tuong chi dao lam ro vu TNGT 2 xe khach tong nhau
 Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn ở Tây Ninh.
Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh phải kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp có xe ôtô xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Trước đó, vào khoảng 4h sáng 2/10 ngày trên đường 784 (đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), 2 xe khách (loại 16 chỗ và 35 chỗ) lưu thông theo 2 hướng ngược nhau đã tông trực diện gây tiếng nổ kinh hoàng chấn động cả khu dân cư. Vụ tai nạn đã khiến cho 6 người chết tại chỗ, 10 người bị thương trong đó có nhiều người nguy kịch.
Nguyên nhân ban đầu vụ việc theo UBND tỉnh Tây Ninh có thể do tài xế ngủ gật.
Phượng Hồng

>> xem thêm

Bình luận(0)