Phát hoảng hàng chục bao tải xác lợn chết vứt cạnh sông Lam

Google News

Những chiếc bao tải lạ gần sông Lam bốc mùi hôi thối nồng nặc, khi mở ra phía trong chứa đầy xác lợn chết.

Vào sáng 23/10, tại bến đò rú Nguộc thuộc địa phận xã Ngọc Sơn xuất hiện khoảng 10 bao tải bên trong chứa đầy xác lợn chết tại mương thoát nước từ rú Nguộc xuống sông Lam, gây mùi hôi thối mỗi khi đi qua đoạn đường này.
Phat hoang hang chuc bao tai xac lon chet vut canh song Lam
 Xác lợn chết được chất vào bao tải rồi vứt cạnh sông Lam.
Theo người dân nơi đây cho biết, đây không phải là lần đầu xác lợn chết được vứt ra cống.
Trong hơn 1 tháng nay một số người dân tự ý đem các bao tải lợn chết đổ xuống mương thoát nước cạnh bến đò và vứt một số bì tải lợn chết ngay bên lề đường lên xuống của bến đò này gây ô nhiễm môi trường.
Khu vực người dân vứt lợn chết là một cái cống nước lớn từ núi Nguộc đổ thẳng ra sông Lam.
Việc làm này sẽ khiến nước sông Lam đoạn qua đây bị ô nhiễm. Nghiêm trọng hơn là dịch tả lợn châu Phi sẽ càng lây lan rộng hơn.
Không riêng gì khu vực rú Nguộc mà nhiều khu vực khác tại huyện Thanh Chương cũng đang xảy ra tình trạng người dân vứt lợn chết bừa bãi.
Trước đó, ngày 22/10, người dân phát hiện xác 1 con lợn trọng lượng khoảng 30 kg trên đường giao thông nội đồng xóm Thịnh Đại, xã Thanh Khê (Thanh Chương).
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền xã đã tiêu hủy theo quy định, đồng thời phun tiêu độc, khử trùng tại các điểm trên.
Vào ngày 20/10, người dân xã Thanh Khê (Thanh Chương) cũng phát hiện tại hố rác của xã có 1 bao tải chứa 11 con lợn con đang phân hủy.
Trong khi đó, tình hình diễn biến dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đang diễn biến phức tạp.
Việc người dân tự ý vứt xác lợn chết ra môi trường không tiêu hủy theo đúng quy trình khiến việc kiểm soát dịch bệnh càng trở nên khó khăn.
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Pháp Luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)