Ông chủ căn nhà nơi phát hiện con hổ nặng 2,5 tạ ra đầu thú

Google News

Sau khi đầu thú, ông Nghệ khai đã mua con hổ nặng 2,5 tạ về nhà để đưa đi nấu cao.

Thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm), chủ nhân ngôi nhà nơi phát hiện con hổ “khủng” đã đến cơ quan công an đầu thú sau gần 1 ngày bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, ông Nghệ khai nhận đã mua con hổ đưa về nhà để nấu cao hổ. Tuy nhiên, khi chưa kịp xẻ thịt nấu cao thì bị phát hiện và thu giữ.

Ong chu can nha noi phat hien con ho nang 2,5 ta ra dau thu

Cá thể hổ được phát hiện trong nhà dân.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra nhà ông Nghệ thì phát hiện một con hổ nặng 2,5 tạ bị chích điện nằm bất động tại nhà.

Ong chu can nha noi phat hien con ho nang 2,5 ta ra dau thu-Hinh-2

Ông Nghệ ra đầu thú tại cơ quan công an.

Khi bị phát hiện, ông Nghệ đã bỏ trốn khỏi nhà. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đưa con hổ trên về trụ sở Công an huyện Hương Sơn bảo quản, điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hoài Nam/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)