Nổ lớn kèm khói đen tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí: Nguyên nhân từ đâu?

Google News

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, tiếng nổ và khói đen tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí là do sự cố bục ống sinh hơi của lò hơi.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phát ra tiếng nổ lớn kèm khói đen, sáng ngày 13/1, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do sự cố bục ống sinh hơi của lò hơi.
Theo đó, vào khoảng 16h38 phút chiều 12/1, trong quá trình vận hành, tổ máy 300MW thuộc Công ty Nhiệt điện Uông Bí gặp sự cố bục ống sinh hơi.
Ông Lê Văn Hanh cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố bục ống sinh hơi do hơi nước có áp lực cao 17 Mpa xì ra ngoài lò nên gây tiếng ồn, hơi nước và khói bụi bốc lên nóc lò hơi trong khoảng 3 phút.
No lon kem khoi den tai Nha may nhiet dien Uong Bi: Nguyen nhan tu dau?
 Hình ảnh thời điểm xảy ra sự cố.
“Nguyên nhân do công ty đang thí nghiệm đốt than trộn nhập khẩu 5a1 do TKV cấp, lò hơi bị đóng xỉ, tảng xỉ cứng rơi xuống gây bục ống sinh hơi. Sự cố không gây ảnh hưởng đến người và thiết bị xung quanh”, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí cho hay.
Trước đó vào chiều 12/1, người dân sống xung quanh Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thuộc Công ty Nhiệt điện Uông Bí nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà máy. Sau đó, cột khói đen và bụi bốc lên cao bao trùm một phần nhà máy khiến người dân lo lắng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Hiện Nhà máy nhiệt điện Uông Bí khẩn trương tập trung xử lý, khắc phục sự cố trên.
>>> Mời độc giả xem video Quảng Ninh- Dầu từ nhà máy nhiệt điện Uông Bí tràn ra sông:

Nguồn VTC 14.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)