Người đàn ông chém bố vợ và con trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Lúc xảy ra mâu thuẫn, trong cơn điên loạn vì ảo giác do ma túy, Sơn đã dùng dao đuổi chém bố vợ và con riêng của vợ trọng thương.

Ngày 16/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Mường Ảng vừa bắt giữ Phạm Trường Sơn (SN 1978, trú thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng) về hành vi chém bố vợ và con riêng của vợ.
Nguoi dan ong chem bo vo va con trong thuong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Giao Thông). 
Thông tin ban đầu, vụ người đàn ông chém con và bố vợ trọng thương xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 15/4, Sơn mang xe máy đi cầm cố lấy tiền mua ma túy. Sau đó, Sơn cãi vã với vợ là chị T. và ông Đ. (bố chị T). Lúc này, trong cơn điên loạn vì ảo giác do ma túy, Sơn dùng dao truy sát ông Đ. và chém vào đầu và vai nạn nhân.
Chưa dừng lại, thấy cháu Đ.T.T (SN 2010, con riêng của chị T.) đang đứng ở sân nhà, Sơn đuổi theo và chém trọng thương khiến cháu bé gục tại chỗ. Gây án xong, Phạm Trường Sơn bỏ trốn vào rừng.
Nhận tin báo, Công an huyện Mường Ảng đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 19h30 tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Sơn. Qua test nhanh, Phạm Trường Sơn dương tính với ma túy.
Hiện vụ người đàn ông chém con, bố vợ trọng thương đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: "Nghịch tử" chém mẹ tử vong, cha trọng thương

Nguồn: VTC 1.

Trung Vương

>> xem thêm

Bình luận(0)