Ngỡ ngàng lai lịch đối tượng mù hiếp dâm bé gái 6 tuổi

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an TP Hải Phòng xác nhận, nghi phạm hiếp dâm bé gái 6 tuổi ở quận Hồng Bàng là cựu cán bộ công an, từng bị tai nạn giao thông dẫn tới mù và chấn thương sọ não.

Ngày 4/7, tờ Vietnamnet dẫn lời của Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng xác nhận, Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).
Nghi phạm hiếp dâm bé gái là Lương Thanh Thủy (32 tuổi) - cựu Công an công tác tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân là cháu Phạm Ánh Ng. (6 tuổi, trú tại phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng).
Ông H. và vợ của mình phản ánh vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.
 Ông H. và vợ của mình phản ánh vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.
Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn – người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết thêm, Thủy từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị mù và chấn thương sọ não nên Cơ quan Công an đã cho bị can được tại ngoại.
Trước đó, ông Phạm Huy H. (47 tuổi, bố đẻ cháu Ng.) cho biết: “Khoảng 9h sáng 4/5, vợ chồng tôi có việc phải đi ra ngoài nên gửi cháu Ng. cho hàng xóm là bà Đỗ Thị Miến (bà Miến là mẹ đẻ của đối tượng Thủy). Khoảng một tiếng sau thì con gái tôi gọi điện khóc nức nở đòi bố mẹ đón về”.
Do mẹ của cháu Ng., bị mù bẩm sinh nên không thể quan sát được các biểu hiện của con. Đến khi ông H., gặng hỏi thì cháu bé mới kể lại việc bị Thủy xâm hại tình dục.
“Cháu nó bảo chú Thủy bảo đó là chơi trò bắn pháo hoa”- ông H.kể .
Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc cựu công an hiếp dâm.

Nhận định ban đầu về cái chết của nguyên nữ đại biểu Quốc hội

Nguồn tin của cơ quan công an cho hay, nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Phạm Thị Mỹ Lệ có thể là do bị sốc phản vệ với thuốc kháng sinh. Đây là loại thuốc được nhiều tiệm xăm môi mắt, chân mày sử dụng cho khách hàng.

Liên quan đến cái chết của nguyên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Thị Mỹ Lệ (SN 1958, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ), nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan công an nhận định nguyên nhân có thể do bị sốc phản vệ với thuốc kháng sinh.

Nghị lực thoát nghèo của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

"Trong những cái nghèo, nghèo tri thức là sợ nhất! Trong những cái mất, đáng sợ nhất là mất niềm tin!”… đó là những bài học được rút ra trong cuộc chiến đấu với đói nghèo của những phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ai bảo, phụ nữ dân tộc khó làm giàu!

Đang điều tra vụ việc nguyên ĐBQH Bình Phước chết “bất thường“

(Kiến Thức) - Do gia đình bà Phạm Thị Mỹ Lệ từ chối khám nghiệm tử thi nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước chỉ thu các mẫu vật liên quan tại hiện trường để giám định phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết. 

Theo Tiền Phong, ngày 4/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp cùng Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước).
Do gia đình bà Lệ đã từ chối khám nghiệm tử thi, nên cơ quan điều tra chỉ thu các mẫu vật có liên quan tại hiện trường để giám định phục vụ điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới