Mâu thuẫn lúc mua dâm, sát hại cô gái cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Liên tục mua dâm và đề nghị được “phục vụ” hàng ngày, giữa cô gái và gã đàn ông xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 26/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) từ tỉnh Bình Phước về TP.HCM để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Danh là nghi phạm trong vụ mua dâm, sát hại cô gái cướp tài sản gây xôn xao dư luận.
Mau thuan luc mua dam, sat hai co gai cuop tai san
Nguyễn Thanh Danh, nghi can sát hại cô gái cướp tài sản. 
Án mạng trong nhà nghỉ
Khoảng 16h20 ngày 23/10, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân nhận tin báo vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Cẩm Tiên trên đường Tỉnh lộ 10. Nhận tin báo, công an phường, Công an quận Bình Tân đã có mặt phối hợp với VKSND quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân.
Mau thuan luc mua dam, sat hai co gai cuop tai san-Hinh-2
Nhà nghỉ Cẩm Tiên, nơi xảy ra vụ án mạng. 
Nạn nhân sau đó được xác định là Tự Thị V. (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, ngụ quận Bình Tân). Chị V. bị sát hại với nhiều vết thương tích trên cổ, đồng thời nhiều tài sản bị mất.
Qua làm việc với anh Lê Hoàng Việt, đại diện nhà nghỉ Cẩm Tiên, anh Việt cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, cô gái này cùng 1 người đàn ông đến thuê phòng nhưng cả 2 đều không có giấy tờ tùy thân. Tại đây, người đàn ông đưa cuốn sổ hộ khẩu nhưng anh Việt không ghi vào số lưu trú.
Đến 16h cùng ngày, người đàn ông nói trên trả phòng và yêu cầu nhận lại sổ hộ khẩu rồi nói người phụ nữ xuống sau. Khoảng 20 phút sau, anh Việt không thấy người này xuống nên lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Tại hiện trường, cảnh sát thu được nhiều vật dụng của nạn nhân và 1 vỏ bao cao su… Các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân ngay lập tức được huy động để làm rõ mối quan hệ của chị V. cùng người đàn ông bí ẩn nói trên.
Lời khai của kẻ thủ ác
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Đội điều tra trọng án Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.
Đến 16h ngày 24/10, các trinh sát nhận được tin báo của Công an xã Phước Long, tỉnh Bình Phước về việc vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Danh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Đồng thời, nghi can này thừa nhận đã ra tay sát hại chị V. khi quan hệ tình dục tại nhà nghỉ ở quận Bình Tân chiều hôm trước. Ngay lập tức, BCH Công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS, các trinh sát đến Công an xã Phước Long để làm việc và di lý Danh về trụ sở để làm việc.
Tại CQĐT, Danh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 21/10, Danh gặp chị V. tại Công viên Phú Lâm, quận 6 để mua, bán dâm. Đến trưa 23/10, Danh gọi điện cho chị V. và cả 2 đến nhà nghỉ Cẩm Tiên để “vui vẻ”.
Quan hệ xong, Danh yêu cầu V. cho mình mua dâm hằng ngày, chị V. yêu cầu đưa tiền trước theo ngày nên cả 2 mâu thuẫn. Bất ngờ, Danh dùng con dao trong phòng đâm 2 nhát vào cổ chị V. rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, Danh xuống trả phòng, đón xe buýt về bến xe miền Đông và bán điện thoại của chị V. được 300 nghìn đồng, rồi tiếp tục đón xe khách về tỉnh Bình Phước.
Tại đây, Danh hết tiền nên đã trộm xe máy của người dân tại xã Phước Long thì bị bắt quả tang.
Khi bị bắt, Danh khai nhận thêm mình là hung thủ vụ mua dâm, sát hại cô gái cướp tài sản.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)