Nghi can giết, cướp xe sinh viên chạy Grab mới 15 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Nghi can giết, cướp xe sinh viên chạy Grab là đối tượng 15 tuổi, đang làm công nhân trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM, sau khi ra tay sát hại nạn nhân cướp chiếc xe máy, nghi can đã bỏ trốn.

Sáng nay 22/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết nghi can giết, cướp xe sinh viên chạy Grab mới 15 tuổi. Đối tượng được xác định là Lê Minh T. (SN 2003), nạn nhân là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), vụ cướp, giết người xảy ra trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Nghi can giet, cuop xe sinh vien chay Grab moi 15 tuoi
Hiện trường nơi anh Hào bị đối tượng sát hại cướp xe máy. 
Trước đó, khoảng 10h sáng 19/10, người dân ở khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm chết bên đám cỏ ven đường nên nhanh chóng báo cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định nạn nhân là anh Hào, sinh viên năm 3, trường Đại học GTVT TP.HCM, bị kẻ cướp đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Người dân cũng cung cấp thông tin trước khi phát hiện nạn nhân nằm chết, họ có nhìn thấy một nam thanh niên khác mặc áo trắng, trên áo có vết máu phóng xe máy khỏi hiện trường.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định nghi phạm là Lê Minh T., đang làm công nhân tại một xưởng sản xuất ở huyện Bình Chánh. Sau khi gây án, T. lái xe nạn nhân về nơi làm việc, vứt chiếc áo mưa hiệu GraBike trước chỗ làm rồi bỏ trốn.
Theo phòng công tác chính trị và sinh viên trường ĐH GTVT, sinh viên Hào có hoàn cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi. Hào đang là bí thư Đoàn lớp xây dựng dân dụng (Khóa 57) của trường. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ngoài giờ học, Hào tranh thủ thời gian chạy Grab để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.
Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt nghi can giết, cướp xe sinh viên chạy Grab.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)