“Ma men” nổi máu hiếp dâm thiếu nữ chăn bò ven đường

Google News

Sau khi cùng một số người khác uống rượu tại nhà, Đặng Thế Anh phát hiện chị T đang chăn bò, y nổi máu hiếp dâm.

Ngày 25/8, TAND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Thế Anh (30 tuổi, trú thôn Chánh An, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 4 năm tù về tội hiếp dâm.
Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại hơn 113 triệu đồng các khoản chi phí hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Ma men noi mau hiep dam thieu nu chan bo ven duong
Ảnh minh họa. 
Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 23/11/2015, sau khi cùng một số người khác uống rượu tại nhà, Đặng Thế Anh điều khiển xe mô tô 77E1-14.884 đến khu vực ngã ba Nhà Đá thuộc thôn Đại Thuận (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để gặp bạn đã hẹn từ trước nhưng không gặp.
Đặng Thế Anh điều khiển xe đi lên đường phía Tây tỉnh ra hướng Bắc, khi đến khu vực nghĩa trang nhân dân thuộc xã Mỹ Hiệp thì thấy chị N.L.T.T. (20 tuổi) đang chăn bò một mình nên máu dâm ô nổi lên.
Anh dừng xe, đi lại gần chỗ chị T. giả vờ hỏi thăm đường rồi dùng tay choàng cổ, chị T. tung chạy nhưng không thoát. Khi đã đuổi kịp chị T., Anh đè chị xuống và thực hiện hành vi đồi bại....
Sau đó, yêu râu xanh chạy lên huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) trốn đến ngày 8/5/2016 thì bị bắt.
Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube);
Theo CAND

Bình luận(0)