Lộ nguyên nhân con gái chém chết mẹ đẻ, nhảy sông tự tử

Google News

(Kiến Thức) - Khai với cơ quan công an, Lê Thị Bích Thuận cho rằng vì mẹ nói sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần nên dùng dao sát hại đấng sinh thành trong lúc ngủ. Đối tượng sau đó định nhảy cầu tự tử nhưng không thành.

Theo thông tin ban đầu, vụ án con gái chém chết mẹ xảy ra vào khoảng 6h ngày 17/5 tại tầng 2 của một ngôi nhà trong khu tập thể Sài Đồng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội). Nạn nhân được xác định là bà Cao Thị Thế (SN 1947), tử vong với nhiều vết thương.
Thời điểm trên, người dân phát hiện thi thể bà Thế nằm trên nền nhà, xung quanh có rất nhiều máu nên đã gọi cơ quan công an.
 Ảnh minh họa.
Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Cảnh sát xác định lúc xảy ra sự việc bà Thế ở nhà cùng với chị Lê Thị Bích Thuận (SN 1976, là con gái bà Thế). Tuy nhiên chị Thuận đã bỏ trốn.
Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng rồi dừng xe, định nhảy sông tự tử sau khi giết mẹ. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn đối tượng, đưa về trụ sở.
Bước đầu Thuận khai, bị bà Thế nói đưa mình vào bệnh viện tâm thần nên dùng dao sát hại mẹ đẻ trong lúc ngủ.
Bảo Ngân

Bình luận(0)