Lén lút phá bỏ biệt thự cổ được bảo tồn

Google News

Bà L.T.K. Q, có gửi đơn đến Sở Xây dựng TP HCM đề nghị xem xét, tháo dỡ phần tường còn lại của căn biệt thự cổ 237 Nơ Trang Long do bà sở hữu.

Vừa qua, bà L.T.K. Q, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có gửi đơn đến Sở Xây dựng TP HCM đề nghị xem xét, tháo dỡ phần tường còn lại của căn biệt thự cổ 237 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh do bà sở hữu.
Tuy nhiên, ý kiến này đã không được Sở Xây dựng TP HCM chấp thuận. Theo lý giải của Sở xây dựng TP thì đây là công trình xây dựng năm 1920, thuộc dạng biệt thự cũ kiến trúc của Pháp. Vì vậy, đây là công trình kiến trúc thuộc nhóm 1 (nhóm phải bảo tồn - PV) phải được giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong.
Len lut pha bo biet thu co duoc bao ton
Căn biệt thự 237 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM 
Sở Xây dựng TP đề xuất UBND TP chỉ đạo UBND quận Bình Thạnh tăng cường kiểm tra việc cải tao, sửa chữa của chủ đầu từ nhằm giữ nguyên hình, nguyên dáng của căn biệt thự cổ.
Cuối tháng 6/2016, chủ đầu tư lén lút phá bỏ phần mái và một số gờ trang trí,… Phát hiện vụ việc, ngay sau đó UBND quận Bình Thạnh yêu cầu ngừng thi công.
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 10/5, hiện nơi đây cỏ mọc um tùm, công trình chỉ còn vài vách tường và xuống cấp nghiêm trọng, khó bề trả lại hiện trạng ban đầu.
Theo Lê Phong/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)