Lào Cai: Thông tin mới nhất vụ 9 cửu vạn mất tích, tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân thứ 6 trong vụ tai nạn thương tâm trên. Hiện lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm…

Thông tin mới nhất vụ việc thương tâm 9 cửu vạn bị đuối nước trên sông Hồng (địa bàn xã biên giới Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), chiều 13/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 6. Thượng tá Trần Văn Khoa - Lãnh đạo đồn biên phòng A Mú Sung xác nhận thông tin này.
Để tìm kiếm thi thể các nạn nhân, từ sáng 13/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động 117 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 chiếc xuồng phối hợp với lực lượng công an, dân quân địa phương lập 7 điểm trên sông Hồng để tích cực tìm kiếm.
 Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Theo thông tin từ ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tại buổi họp báo thông tin vụ tai nạn đuối nước làm 9 người chết và mất tích trên, vào khoảng 15h chiều ngày 11/3, một số nhân công của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bắc Sông Hồng (thành phố Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất qua biên giới tới khu vực cột mốc 93 (2) + 3.500 m theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trên 3 thuyền vỏ sắt. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, sau khi bàn giao hàng hóa xong, thì 9 nhân công đi trên 1 thuyền không may bị ngã khỏi thuyền sắt. Do thiếu kỹ năng bơi lội, nên đã có 5 nạn nhân được xác định là tử nạn do đuối nước.
Hiện, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tích cực mở rộng phạm vi và biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn lại.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, danh tính các nạn nhân đã tử vong gồm Châu A Dế (sinh năm 1972), trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Giàng A Dơ (sinh năm 1995) và Giàng A Tếnh (sinh năm 1997), trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (sinh năm 1990) và Thào A Giàng (sinh năm 2002) cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cả 5 nạn nhân xấu số trên đều là dân tộc Mông.
Các nạn nhân hiện mất tích sau khi ngã xuống nước gồm: Tráng Văn Long (sinh năm 1993), Vàng Văn Thắng (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương; Thầu A Hòa (sinh năm 1992), trú tại huyện Bát Xát và Lò Nam Nan (sinh năm 1994), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trong đó, một thi thể đã được tìm thấy vào chiều 13/3.
Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động 117 cán bộ, chiến sỹ cùng thuyền của nhân dân, lực lượng công an biên giới và phối hợp với trạm biên phòng Pả Sa (Trung Quốc) tìm kiếm cứu nạn.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân được tìm thấy 2 triệu đồng, hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ đối với người nhà 4 công nhân hiện đang mất tích cùng phối hợp tìm kiếm.
“Đối với thi thể các nạn nhận được tìm thấy đã xác định được danh tính, hiện đã giao cho gia đình người thân mang về quê mai táng theo phong tục”, Đại tá Ngữ cho biết.
Một số hình ảnh về hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích:
 
 
 
 
 
 
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)