Kẻ cướp tông chết người ở TP.HCM đối mặt hình phạt nào?

Google News

Theo luật sư, với việc cướp tài sản và tông vào xe máy của người đi đường khiến 2 người tử vong, nghi phạm T.Đ.H. có thể chịu hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Liên quan đến vụ cướp làm 2 người chết trên đường Lê Trọng Tấn xảy ra vào tối 19/2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Với hành vi cướp giật, gây tai nạn làm 2 người chết, nghi phạm có thể đối diện hình phạt nào?
Trao đổi với Zing, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng nếu người phạm tội cố ý gây ra tai nạn và biết việc gây tai nạn sẽ dẫn đến chết người nhưng vẫn cố tình thực hiện thì ngoài tội danh Cướp giật tài sản, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Bộ luật Hình sự.
Ke cuop tong chet nguoi o TP.HCM doi mat hinh phat nao?
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nhóm cướp gây tai nạn chết người. Ảnh: T.L.
Song, trong trường hợp này, hành vi của H. nhằm mục đích cướp tài sản (túi xách) của người đi đường. Sau đó, trong quá trình tẩu thoát, do không quan sát đường đi mà quay lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau nên xe của H. đã tông vào xe của anh Trí dẫn đến người này tử vong tại bệnh viện.
Việc gây tai nạn của H. trong tình huống này là vô ý. Tình tiết làm chết người được định khung trong tội Cướp giật tài sản, tại điểm c, khoản 4, Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017). Theo đó, người nào cướp giật tài sản của người khác làm chết người thì bị phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Sau vụ tai nạn, đồng phạm của H. đã chết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.
Ngoài ra, luật sư Hùng cho biết nghi phạm này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại và tài sản hư hỏng do hành vi của anh ta gây ra. Việc bồi thường dân sự sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 589, 590 Bộ luật Dân sự.
Tối 19/2, T.Đ.H. chạy xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) giật túi xách của người dân trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).
Trên đường tẩu thoát, xe máy của nhóm cướp tông vào xe của anh Trí (32 tuổi). Vụ tai nạn khiến Tuấn cùng anh Trí tử vong. H. bỏ chạy khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt vào chiều 24/2.
Theo Hoài Thanh / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)