Hé lộ tình tiết mới vụ “Lục Vân Tiên” bị đâm trọng thương

Google News

Chỉ huy Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hé lộ thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án nam thanh niên bị đâm trọng thương sau khi cứu cô gái gặp TNGT.

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Đức (chưa đủ 18 tuổi, ở huyện Thuận Thành) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104, Bộ luật Hình sự.
Khá và Đức là 2 nghi phạm xô xát, đâm trọng thương anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành), người đã đưa cô gái gặp tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu tối 11.2.
He lo tinh tiet moi vu “Luc Van Tien” bi dam trong thuong
Anh Nguyễn Hải Sơn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. 
Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Nguyễn Hải Sơn trong vụ việc cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can về tội “Cố ý gây thương tích” là không đúng với bản chất hành vi phạm tội mà các đối tượng gây ra.
Luật sư Thơm cho rằng, hành vi của các đối tượng tấn công anh Sơn đã phạm tội “Giết người”.
Theo luật sư Thơm, xét hành vi của các đối tượng thì thấy đã chuẩn bị dao mang theo là loại hung khí rất nguy hiểm. Trên cơ sở các kết luận về Y khoa và thực tiễn đã chứng minh, các thương tích nằm ở các vùng nguy hiểm, trọng yếu trên cơ thể (đầu, cổ ngực, bụng) sẽ dẫn tới tử vong.
“Thực tế, khi gặp anh Sơn, đối tượng đã gây sự chửi đánh làm anh Sơn bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, khi thấy anh Sơn bỏ chạy, đối tượng đã đuổi theo dùng dao đâm 1 nhát vào phía lưng anh Sơn. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bỏ trốn.
Hậu quả anh Sơn bị đâm thấu phổi gây thương tích nặng và được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết”, luật sư Thơm nói.
Tuy nhiên, trao đổi với PV, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, cơ quan điều tra khởi tố Khá và Đức về tội “cố ý gây thương tích” là có căn cứ pháp luật. Việc quyết định tội danh của đối tượng phải xem xét, đánh giá sâu sắc các tình tiết vụ án.
Về hành vi của hai đối tượng Khá và Đức, Đại tá Chinh trước đó cho biết, sau khi cô gái gặp tai nạn nhờ anh Sơn gọi điện thoại cho Khá thông báo việc cô gặp tai nạn giao thông, Khá và anh Sơn xảy ra cãi vã ngay trên điện thoai.
Khoảng 15 phút sau, Khá cùng Đức tới bệnh viện tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại, xô xát với anh Sơn.
Theo Đại tá Chinh, Khá là đối tượng dùng dao bấm đâm anh Sơn. Còn Đức được xác định có hành vi dùng ghế đuổi đánh, đập vào người anh Sơn.
Đại tá Chinh cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn bột phát. Khá là đối tượng côn đồ (từng có tiền sự), cộng với sử dụng rượu bia nên khi xảy ra mâu thuẫn với anh Sơn, đối tượng đã không kiềm chế bản thân.
Theo Trưởng Công an huyện Thuận Thành, quyết định khởi tố được cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân xem xét thống nhất.
“Bây giờ để xảy ra oan sai, công an sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên”, Đại tá Chinh nói khi trao đổi với PV về quyết định khởi tố các bị can.
Bị hại chưa có đơn, công an vẫn khởi tố
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, theo quy định, tội “Cố ý gây thương tích” chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại. Dù vậy, theo trình bày của anh Sơn và gia đình, họ chưa có đơn yêu cầu khởi tố vụ án.
Trả lời PV về thắc mắc của luật sư Thơm, Đại tá Hoàng Như Chinh cho biết, dù anh Sơn chưa có đơn khởi tố nhưng trong biên bản làm việc với điều tra viên sau khi xảy ra sự việc, anh Sơn đã có đề nghị xử lý đối tượng và ký tên.

Theo Xuân Lực/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)