Hàng loạt cây xanh ở “trái tim thành Vinh” bị đốn hạ làm phố đi bộ

Google News

Nhiều cây xanh hàng chục năm tuổi ở một số tuyến đường chính trung tâm TP Vinh (Nghệ An) bị chặt bỏ trong sự tiếc nuối của người dân.

Mấy ngày qua, hàng chục cây xoài, phượng trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh (Nghệ An) bị chặt tỉa trụi cành, đốn hạ chuyển đi nơi khác.

Nhiều người dân ở TP Vinh tỏ ra tiếc nuối khi những cây xanh tươi tốt, tuổi đời hàng chục năm tuổi bị đốn hạ. Nhiều nhất là cây xoài được cắt tỉa toàn bộ các nhánh. Cây phượng bị đốn hạ cắt thành nhiều khúc nằm lăn lóc bên vỉa hè.

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo

Hàng cây xoài sát cổng UBND tỉnh Nghệ An bị chặt tỉa sáng 4/3 - Ảnh: Quốc Huy

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-2

Đầu năm hoa xoài mới ra chưa kịp kết trái đã bị chặt bỏ trong sự tiếc nuối

Anh Nguyễn Xuân Tiến, người dân ở TP Vinh cho rằng, việc di dời hàng xoài dọc đường Hồ Tùng Mậu để thay thế cây hoa ban là không cần thiết. Bởi hoa ban tuy đẹp nhưng tỉ lệ che phủ của tán, lá tạo ra bóng râm thấp. Trong khi đó, cây xoài ở đây tán rộng, tạo bóng mát trong những ngày hè oi ả ở thành phố.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, việc chi hàng tỷ đồng để thay mới cây xanh ở đường Hồ Tùng Mậu của UBND TP. Vinh rất lãng phí. Lý do là tuyến phố đi bộ Nguyễn Văn Cừ hoàn thành đã lâu nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động...

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Hiếu Lam - Phó Phòng quản lý đô thị TP Vinh cho hay,  giai đoạn 1, năm 2019, một phần của đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch làm phố đi bộ. Do đó, cây cối ở dọc đường này đều được cắt tỉa và thay thế bằng loại cây khác đồng bộ.

“Việc cắt tỉa bỏ hàng cây xoài quen thuộc ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu có phần tiếc nuối. Bởi hàng cây xoài này quá quen thuộc với nhiều người dân TP Vinh. Tuy nhiên, vì quy hoạch đồng bộ, nên sẽ trồng cây hoa ban thay thế” – ông Lam chia sẻ.

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-3

Cây xoài trên đường Hồ Tùng Mậu bị chặt trụi

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-4

Người dân ở TP Vinh rất tiếc nuối trước việc cây xanh bị đốn hạ 

Cũng theo ông Lam, những cây xoài bị cắt tỉa vào những ngày đầu năm Tân Sửu này sẽ được chuyển đến trồng ở một số phường, xã và các tuyến đường nằm ở xa hơn khu trung tâm TP Vinh.

Giai đoạn 2 của việc cải tạo vỉa hè, đốn hạ cây kéo dài từ Bưu điện tỉnh Nghệ An đến điểm cuối cầu Nại có chiều dài khoảng 300m.

Hơn 300 cây hàng chục năm tuổi bị đốn hạ

Ông Phan Xuân Bảo - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh cho biết,  dự án thay đổi hệ thống cây xanh trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu được triển khai từ năm 2019 đến nay, với số vốn hơn 3 tỷ đồng. Tuyến đường có hơn 200 cây xoài phải thay thế, đến nay công ty đang cắt tỉa để di chuyển vài chục cây còn lại.

Sau khi chuyển cây xoài đến trồng ở nơi khác, công ty sẽ trồng thay thế cây hoa ban...

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-5

Ảnh: Quốc Huy

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-6

Cây xanh ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu sắp được thay thế hoàn toàn bằng cây khác

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-7

Di chuyển cành cây sau khi cắt bỏ

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-8

Hàng cây đã trơ trụi 2 bên đường Hồ Tùng Mậu

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-9

Nhân viên cây xanh sau khi cưa bỏ 2 cây phượng nhiều năm tuổi

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-10

Cây xanh đang tươi tốt, quen thuộc với người dân TP Vinh giờ đã bị đốn hạ, cưa thành nhiều khúc - Ảnh: Quốc Huy

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-11

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-12

Công ty CP Công viên Cây xanh TP Vinh đã gần hoàn tất chặt hạ hơn 300 cây xanh có độ tuổi hàng chục năm

Hang loat cay xanh o “trai tim thanh Vinh” bi don ha lam pho di bo-Hinh-13

Dự án cải tạo vỉa hè đang được triển khai. 

 

Theo Quốc Huy – Phạm Tâm/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)