Giấu xe của nạn nhân TNGT hòng xóa dấu vết, tài xế xe khách bị “quây“

Google News

Sau tai nạn giao thông với một cụ ông, thay vì giữ hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu, tài xế xe khách lại tìm cách xóa dấu vết hiện trường.

Vụ việc tai nạn giao thông trên xảy ra vào chiều 3/3, khi chiếc ôtô khách BKS 43B – 031.71 chạy trên QL1A theo hướng Bắc-Nam. Đến đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, xe này va chạm với cụ ông Bùi Khoách (82 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đi xe đạp điện cùng chiều.
Tài xế xe khách định giấu xe đạp điện vào cốp xe thì bị người dân phản đối. 
Sau va chạm giao thông, cụ Khoách ngã xuống đường và bị thương. Ngay sau đó, tài xế xe khách xuống xe quan sát hiện trường và đưa chiếc xe đạp điện vào cốp xe khách và định rời xa hiện trường, để nạn nhân lại.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chặn xe khách lại đề nghị đưa chiếc xe đạp điện đến hiện trường và đợi công an đến xử lý. Cụ ông cũng được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết thương.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đến hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.
Bước đầu, tài xế cho rằng muốn giải quyết riêng vụ tai nạn, không cần tới lực lượng chức năng nên mới làm như vậy.
Theo Diễn Kim – L.Phi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)