Giám định thương tích cô gái bị chủ tra tấn khi đi làm thêm ở Gia Lai

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã đến bệnh viện giám định thương tích cô gái bị chủ hành hạ dã man khi đi làm thêm ở Gia Lai.

Sau khi cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức khám nghiệm nhà riêng của bà Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác là Nga, SN 1979, trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku) để hoàn tất hồ sơ xỷ lý vụ án, đến sáng 24/7,  Công an TP Pleiku đưa nạn nhân là Y Nhiêu (23 tuổi, trú ở xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tích.

 Y Nhiêu điều trị tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của phóng viên, Y Nhiêu đi cùng mẹ và anh trai cùng cơ quan chức năng để đến bệnh viện giám định thương tích. Bên cạnh đó, an ninh được thắt chặt khi Y Nhiêu đến phòng bác sĩ thăm khám.

Người thân Y Nhiêu cho biết, sau khi điều trị tại quê nhà (Kon Tum) thì Y Nhiêu luôn than phiền vì khu vực vùng bụng thường xuyên bị đau. Ngoài ra, gia đình mong muốn Y Nhiêu về điều trị tại tỉnh Kon Tum cho tiện việc chăm sóc.

THANH HẢI

Bình luận(0)