Dừng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển

Google News

Chiều 28/10, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, địa phương dừng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển

Ngư dân mất tích là các ông Đào Duy Bình, (37 tuổi), ở xã Tam Quan Bắc và ông Nguyễn Điệp (60 tuổi) ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, đi trên tàu cá của bà Ngô Thị Rí, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Dung tim kiem 2 ngu dan mat tich tren bien
Ảnh minh họa. 
Trước đó, lúc 23 giờ ngày 26/10, tàu cá BĐ 97216 đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì phát hiện có 2 thuyền viên đi trên 2 thuyền thúng bị chìm, mất tích. Thuyền trưởng tàu cá đã kêu gọi các tàu trong tổ, đội hoạt động ở gần khu vực tổ chức tìm kiếm người rơi xuống biển.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.
Ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết địa phương đã dừng việc tìm kiếm: “Việc tìm kiếm đến trưa nay tạm dừng tìm kiếm giờ tìm không ra nữa. Ủy ban Quốc gia sẽ thông báo cho các tàu vận tải đi trên vùng đó lưu ý vùng đó, nếu họ phát hiện ra họ sẽ thông báo.
Theo Thành Long/VOV-Miền Trung

>> xem thêm

Bình luận(0)