Dự báo thời tiết 8/5: Hà Nội giảm 10 độ, chuyển mưa rào

Google News

Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hạ nhiệt dần, từ chiều tối trời chuyển mưa rào kèm dông.

Ngày đầu tuần, dự báo thời tiết toàn miền Bắc và một nửa miền Trung oi nóng khó chịu khi nền nhiệt cao nhất trong ngày đều vươn lên 35-37 độ, nhiều nơi trên 37 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37,4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,2 độ, Hà Nội nóng 37 độ ban ngày, đêm oi nóng 28 độ. Nguyên nhân nắng nóng do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh.
Tuy nhiên từ gần sáng nay, dưới tác động của không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển về nước ta, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ bắt đầu chuyển mưa dông. Thời tiết hôm nay Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nắng dịu, cao nhất trong ngày ở mức 31-34 độ C.
 Chiều tối nay, Hà Nội chuyển mưa dông và sẽ chuyển mát mẻ từ mai
Đến chiều tối, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, chấm dứt nắng nóng ngột ngạt, cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to, kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.
Sang ngày mai, mưa dông tại miền Bắc sẽ xảy ra dồn dập hơn, nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, ban ngày còn 27 độ, đêm mát mẻ 23 độ.
Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hoá – Phú Yên sẽ còn nắng nóng nốt hôm nay, duy trì nền nhiệt 35-37 độ, riêng các tỉnh vùng núi phía tây nóng trên 38 độ. Thời điểm nắng rát kéo dài từ 8-17h. Sau đó từ mai, trời sẽ chuyển mưa dông.
Theo dự báo, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn mưa dông sau 16h trong khoảng 2-3 ngày tới do tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, cảnh báo có điểm mưa cục bộ kèm theo dông lốc, gió giật mạnh.
Trước khi có mưa, Tây Nguyên mát mẻ 29-32 độ, riêng Đà Lạt rét về đêm với mức nhiệt 16 độ, ngày mát mẻ 26 độ. Nam Bộ ngày oi nóng 32-35 độ, đêm mát mẻ 24-27 độ.
Theo M.Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)