Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm 38 độ

Google News

Theo dự báo thời riết, hôm nay và ngày mai sẽ là khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc, Hà Nội đạt mốc 38 độ.

Từ hôm qua, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới khi vùng thấp phía Tây phát triển kết hợp hiệu ứng phơn gia tăng.
Đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở 2 khu vực nói trên phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37,4 độ, Hoài Đức (Hà Nội) 37,2 độ, Thanh Hóa 37,1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37,9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,3 độ…
Dự báo thời tiết trong hôm nay và ngày mai, khi 2 hình thế gây nắng nóng tiếp tục mạnh lên, nền nhiệt tại miền Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục tăng.
Hôm nay và ngày mai sẽ là 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc. 
Thời tiết hôm nay ở Hà Nội cao nhất lên mức 38 độ, Trung Bộ lên mức 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.
Tại Hà Nội, đây là mức nhiệt cao nhất kể từ đầu mùa hè, tuy nhiên so với nhiều năm trở lại đây, mức nhiệt này vẫn còn khá dễ chịu. Gần nhất, trong năm 2016, nhiệt độ kỷ lục tại Hà Nội trong tháng 6 lên mức 42,5 độ C, trong 3 năm trước đó luôn phổ biến 38-39 độ C.
Từ 22/6, nền nhiệt tại miền Bắc mới bắt đầu giảm dần, từ 38 xuống 36 độ C, sau đó giảm tiếp xuống còn 35 độ vào thứ 7 (23/6). Từ chủ nhật, trời sẽ mát mẻ hơn.
Về chiều tối, các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực từ Phú Yên – Bình Thuận hôm nay có nắng nóng 32-35 độ, về đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ hạ còn 25-28 độ.
Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rải rác ban ngày, đến chiều tối mưa tăng về lượng. Ban ngày cả 2 khu vực đều mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 29-32 độ, Nam Bộ phổ biến 30-33 độ C.
Theo M.Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)