Dự báo thời tiết 10/12: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ còn mưa nhỏ

Google News

Dự báo thời tiết ngày 10/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ổn định trong tiết trời rét, có nơi rét đậm. Miền Trung giảm mưa nhưng vẫn kéo dài. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa bất chợt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (10/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Du bao thoi tiet 10/12: Mien Bac van ret, Trung Bo con mua nho
Miền Bắc trời tiếp tục rét. Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-15 độ; ban ngày tăng nhiệt, trời lạnh với nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc đến 26 độ, Đông Bắc ở mức 20 độ.

Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, sau đợt mưa tầm tã kéo dài vừa qua, hôm nay có xu hướng giảm mạnh, chỉ còn mưa nhỏ vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ tuy ban ngày có nắng, nhưng cũng chực chờ mưa giông bất chợt, nhất là vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/12:
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Theo dự báo thời tiết, khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huê nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

 
Theo Bảo Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)