Dự án hạ tầng xã An Phú: Dân chưa đồng thuận vì không có đền bù

Google News

Nhiều hộ dân xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai chưa đồng ý dự án Đầu tư hạ tầng chuyển đổi cây trồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực Nam QL 19 vì không có tiền đền bù.

Thời gian qua, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của người dân xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai liên quan đến công tác triển khai dự án Đầu tư hạ tầng chuyển đổi cây trồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực Nam QL 19. 
Cụ thể, bà Bùi Thị Ánh Tuyết, thôn 3 xã An Phú nói: "Đất nhà tôi có sổ đỏ hẳn hoi, nhưng không thấy chính quyền hay nhà thầu họp về phương án đền bù như thế nào. Đơn vị thi công tự ý cắm cọc lấn vào phần đất có sở hữu..."  
Du an ha tang xa An Phu: Dan chua dong thuan vi khong co den bu
Người dân phải thu hoạch hoa màu sớm để giao mặt bằng cho nhà thầu
Ghi nhận tại thực địa, nhiều người dân cũng có phản ánh tương tự trường hợp của bà Tuyết. 
Mang câu hỏi của người dân liên quan đến việc không nhận được thông báo về tiền đền bù đất, hoa màu từ dự án để hỏi UBND xã An Phú. Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: "Quyết định phê duyệt dự án UBND TP Pleiku không bố trí tiền đền bù. Vậy nên xã vận động người dân là chính. Nếu có hộ dân chưa thông có thể do họ đi vắng nên chính quyền chưa gặp để vận động thôi." 
Theo đơn vị thi công, dự án đến nay đã hoàn thành 35% sản lượng. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tiến hành bê tông mặt đường, đẩy nhanh tiến độ trước khi mùa mưa đến.
"Khó khăn đơn vị thi công gặp phải là vướng mặt bằng. Thời gian tới, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục đối thoại, vận động người dân hiến đất làm đường", ông Lê Văn Dương- đại diện đơn vị thi công cho biết.
Chủ tịch UBND TP Pleiku Đỗ Việt Hưng đã ký phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đầu tư hạ tầng chuyển đổi cây trồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực Nam QL 19, xã An Phú. Công trình có tổng mức đầu tư là 11.430.000.000 đồng. Tiến độ thực hiện dự án, năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án. Năm 2023-2024 triển khai thi công, hoàn thành dự án.
UBND TP Pleiku giao Chủ tịch UBND xã An Phú làm chủ đầu tư. Mục tiêu và quy mô đầu tư của dự án là từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Pleiku.
Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hạ tầng Gia Lai và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & xây lắp Quang Trung. Giá trúng thầu hơn 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 210 ngày, kề từ ngày 6/3/2023.
Hạng mục đường giao thông, điểm đầu Km0+00m (giáp đường Nguyễn Văn Nghi); điểm cuối: Km2+173,49m (giáp đường nhựa hiện trạng). Chiều dài đoạn tuyến 2173,49m. Mặt đường rộng 3,5m; lề đường rộng 1m x 2 bên...
>>>Mời bạn đọc xem video thi công công trình xây dựng hạ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực Nam QL 19, xã An Phú:

 

Hà Ngọc Chính

>> xem thêm

Bình luận(0)