Di sản thế giới Thành nhà Hồ sạt lở nặng

Google News

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đoạn sạt lở xảy ra ở khu vực tường phía Đông Bắc của Thành nhà Hồ khá nghiêm trọng. Tại các điểm sạt lở, những tảng đá lớn rơi xuống khu vực chân thành, lấp cả đường men theo bấy lâu nay người dân địa phương vẫn thường đi lại.
Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phải dựng biển cảnh báo người dân và du khách. Ảnh: HĐ 

Điểm sạt lở gần đây nhất là hồi tháng 9.2017, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 một điểm tường thành phía Bắc dài 20m, làm trượt đổ 54 khối đá, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 20m3.
Một số điểm khác như: Vị trí cách cổng phía Bắc về hướng Đông khoảng 10m bị sạt dài khoảng 20m, nghiêng, phình ra so với thực tế khoảng 2m. Vị trí cách cổng phía Bắc khoảng 200m về phía Đông, sạt 10m, phần đá bên ngoài hầu như đã sạt lở hoàn toàn. Cách cổng phía Đông khoảng 360m bị sạt đoạn tường thành dài 30m và còn hàng chục điểm sạt lở tương tự khác.
Những phiến đá trên tường thành sạt xuống. Ảnh: HĐ 
Ông Nguyễn Bá Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cho biết: Ngoài vị trí bị sạt lở đổ hẳn xuống đường, nhiều vị trí khác của đoạn tường thành nằm phía Đông Bắc của Di sản này còn bị xô nghiêng ra phía ngoài, có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão tới. Sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã báo cáo chính quyền địa phương, cắm biển cảnh báo, căng dây chắn và hướng dẫn khách tham quan cùng nhân dân địa phương không đi lại qua khu vực sạt lở, tránh nguy hiểm.
Ông Nguyễn Bá Linh - Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đang chỉ những điểm tường thành bị phình ra, có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: HĐ 

“Hiện nay, Trung tâm cùng các ngành chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân, đánh giá cụ thể hiện trạng sạt lở tường thành. Trung tâm đề nghị Bộ VHTTDL, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ nghiên cứu, bảo tồn Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ,có giải pháp can thiệp, tu bổ những đoạn thành đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở”- ông Linh cho hay.
 Tình trạng sạt lở tường thành ngày càng có chiều hướng phức tạp. Ảnh: HĐ
Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Thanh Hóa, đến nay, tường thành phía Bắc của Thành nhà Hồ xuất hiện 15 điểm sạt lở và phình ra sạt đổ bất cứ lúc nào.
Theo Hồng Đức/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)