Đi học tại mầm non Hương Sen, bé trai rơi từ lầu 20 xuống lầu 6 tử vong

Google News

Vụ việc xảy ra ở trung tâm TP Nam Định, một bé trai 3 tuổi bị rơi từ tầng 20 xuống tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower, tử vong tại chỗ.

 Trường mầm non tư thục Hương Sen - nơi bé Khang theo học - nằm tại tầng 3 tòa nhà Nam Định Tower - Ảnh: NGUYỄN ĐẠT.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11/3, đại tá Đặng Quang Tuyên - trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Nam Định - cho biết công an tỉnh và công an TP Nam Định đang tiến hành điều tra vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà Nam Định Tower (số 91, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) ngày 9/3 khiến một bé trai 3 tuổi thiệt mạng.
Bé trai được xác định tên là Nguyễn Minh Khang, đang theo học tại Trường mầm non tư thục Hương Sen, có trụ sở đặt tại tầng 3 của tòa nhà trên.
Bước đầu theo hình ảnh camera của tòa nhà và trường học ghi lại vào ngày 9/3, cháu Khang đi thang máy lên tầng 21 của tòa nhà, sau đó theo đường thang bộ xuống tầng 20.
Tại khu vực này, bé đi lại và leo qua cửa sổ, rơi xuống tầng 6 của tòa nhà.
Anh Nguyễn Ngọc Lợi (37 tuổi, cha bé Khang) cho biết sáng 9/3 bé được bà ngoại đưa đến trường như thường lệ.
Đến hơn 16h cùng ngày, bà ngoại đến trường đón cháu thì không thấy đâu. Các giáo viên và gia đình đã đi tìm ở khu vực tầng 3 của tòa nhà nhưng không thấy cháu.
Đến hơn 17h cùng ngày, bảo vệ tòa nhà mới phát hiện bé trai 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6.
Theo bảo vệ, trước đó không thấy giáo viên của Trường Hương Sen thông báo về việc cháu bé mất tích.
Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng không phát hiện các dấu hiệu bất thường của việc cháu bé bị tấn công hay đẩy từ trên cao xuống.
Ông Nguyễn Phi Phương - chủ tịch UBND phường Cửa Bắc - cho biết trường mầm non tư thục Hương Sen thuộc quản lý của chính quyền địa phương, việc xem xét trách nhiệm của nhà trường trong việc bé trai rơi từ lầu 20 xuống lầu 6 tử vong phải chờ kết luận từ cơ quan công an.
"Sau khi xác định được nguyên nhân vụ việc, chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường đến đâu để xử lý đến đó. Hiện cơ quan công an vẫn chưa có kết luận điều tra nên chúng tôi chưa có căn cứ để đưa ra hình thức xử lý đối với nhà trường về trách nhiệm liên quan", ông Phương cho hay.
Theo Tiến Thắng/Tuổi trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)