Đạo chích không đổi nghề, vẫn dính án vì trộm tượng Phật

Google News

Từ thụ án về tội trộm cắp tài sản, ra tù đối tượng không chí thú làm ăn, tiếp tục con đường đạo chích thì bị bắt.

VKSND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vừa ra quyết định truy tố bị can Văn Đình Hùng (sinh năm 1984, trú tại Phường 1, TP Tuy Hòa) về tội trộm cắp tài sản.
Dao chich khong doi nghe, van dinh an vi trom tuong Phat
Ảnh minh họa. 
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 07/02/2017, Văn Đình Hùng khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Hữu Trí thì phát hiện cửa nhà anh Trí mở, bên trong không có người nên Hùng dừng xe rồi lẻn vào lấy bức tượng Phật bà Quan Âm bằng gỗ để ở trên bàn thờ ông địa 7 triệu đồng. Trộm xong, Hùng vừa đi ra ngoài thì bị anh Trí phát hiện truy hô. Hùng ôm bức tượng bỏ chạy rồi ném bức tượng lại rồi tiếp tục chạy tẩu thoát.
Được biết, cũng với thủ đoạn nêu trên, vào tháng 3/2017, Văn Đình Hùng cùng đồng phạm đã bị VKSND TP Tuy Hòa truy tố hành vi trộm tượng Phật Di Lặc bằng gỗ trị giá 04 triệu đồng. Năm 2015, Hùng đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 09 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo Thái Phong/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)