Bão số 15 giật cấp 10 diễn biến phức tạp trên biển Đông

Google News

(Kiến Thức) -  Hồi 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 15 - có tên quốc tế Kai-tak đã đi vào Biển Đông, hồi 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
 Vị trí bão số 15 trên biển Đông. 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 04 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Ngày 18/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (UBQG UPSCTT & TKCN) đã có Công điện số 93 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt chú ý đối với các tàu, thuyền nhỏ.
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra, trong đó tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi đối với hai tàu xin vào tránh trú tại Malaysia.
Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn. 
Cao Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)