Công nhân công ty than Khe Chàm bị đá rơi đè tử vong

Google News

Tại mỏ than Khe Chàm (phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 3h55 ngày 8/1, công nhân Vũ Ngọc T (SN 1980) là thợ khai thác bậc 4/5, Công ty than Khe Chàm thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trong lúc đang khấu chống lò chợ 14.4 – 2 Vỉa 14.4 mức 170 + - 17 tại công trường khai thác 6, mỏ than Khe Chàm 3 đã bị đá rơi vào người.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh T được đưa đến bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.
Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Cong nhan cong ty than Khe Cham bi da roi de tu vong
 Ảnh minh họa
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 23/9/2020, tại Công ty than Khe Chàm - TKV cũng đã xảy ra vụ tai nạn chết người.
Nạn nhân là anh Đặng Mạnh Chi, 24 tuối, trú tại thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, là thợ lò khai thác hầm lò, bậc 1/5.
Diễn biến sự việc diễn ra trong ca 2, ngày 23/9, ông Nguyễn Trọng Huyến, Phó Quản đốc trực ca Công trường đào lò 2 giao việc cho 40 công nhân và học sinh thực tập làm việc ở các vị trí khác nhau trong hầm lò.
Trong đó nhóm 8 người gồm các ông: Trần Hữu Bản (Thợ lò, bậc 5/5, nhóm trưởng), Vũ Văn Trinh (Thợ lò, bậc 2/5), Khúc Văn Lên (Thợ lò, bậc 5/5, thợ mìn), Hoàng Văn Hùng (Thợ lò, bậc 2/5), Hoàng Văn Hòa (Thợ lò, bậc 2/5), Đặng Mạnh Chi (Thợ lò bậc 1/5) và 2 học sinh thực tập (Giàng Văn Sỹ và Nguyễn Văn Đức) có nhiệm vụ khoan nổ mìn, đào chống lò dọc vỉa vận tải 14,5-7,1 mức -186.
Sau khi nhận nhiệm vụ, nhóm công nhân vào vị trí làm việc. Đến khoảng 21h15, ông Huyến đi kiểm tra và hướng dẫn ông Sỹ chọc tháo than luồng máng trượt tại chân lò thượng Thông gió vận tải thì nhìn thấy phía trên có ánh đèn lò chiếu lên nóc lò, ông Huyến đã đi lên kiểm tra thì thấy anh Đặng Mạnh Chi bị tai nạn trong luồng máng trượt.
Sau khi phát hiện tai nạn xảy ra, ông Huyến đã cùng cán bộ, công nhân trong công trường tổ chức cứu nạn và đưa anh Chi lên mặt bằng mức +25 để sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) để cấp cứu nhưng anh Chi đã tử vong.

Nguồn: THTPCT


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)