Công an xác minh nhóm học sinh rải phao thi ở Thái Bình

Google News

Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã xác minh 9 học sinh liên quan việc rải phao thi trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi trong buổi thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Ngày 24/6, sau khi kỳ thi THPT quốc gia 2017 kết thúc, hình ảnh phao thi rải trắng cổng trường THPT Nguyễn Trãi ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, bà Trần Thị Bích Vân, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình, khẳng định đây không phải phao thi do thí sinh tại điểm thi Nguyễn Trãi vứt.
Tại thời điểm hàng loạt tài liệu ôn thi bị vứt, tất cả thí sinh đang làm bài thi môn Giáo dục công dân và chưa em nào rời trường thi. Điểm trường cũng đã báo cáo vụ việc lên công an để kịp thời xử lý.
Cong an xac minh nhom hoc sinh rai phao thi o Thai Binh
 Hình ảnh phao thi rải trắng cổng trường được đăng tải trên mạng.
Ngày 27/6, trao đổi với Zing.vn, thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng công an huyện Vũ Thư, cho biết ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường, lập biên bản, thu giữ phao thi và tiến hành điều tra.
Đến nay, công an xác minh 9 người liên quan vụ vứt phao thi trước cổng trường Nguyễn Trãi là học sinh lớp 12 tại Trung tâm GDTX huyện Vũ Thư.
Theo lời khai ban đầu, các em hoàn thành môn thi trước thí sinh tại điểm thi Nguyễn Trãi và ném tài liệu ôn thi một số môn xuống cổng trường THPT Nguyễn Trãi với mục đích vui đùa.
Ngoài ra, công an xác nhận người chụp và đăng ảnh lên mạng không có mục đích xấu.
Công an huyện Vũ Thư tiếp tục xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Nguyễn Sương/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)