Con rể cùng mẹ vợ lập băng móc túi trên xe buýt

Google News

Không có tiền tiêu xài, Đức Hiền đã rủ mẹ vợ trộm cắp tài sản trên xe buýt tuyến Ninh Kiều - Ô Môn (TP Cần Thơ).

Sáng 5/3, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Công an TP Cần Thơ) bàn giao Bùi Đức Hiền (41 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (60 tuổi) và Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) cho Công an quận Bình Thủy điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo cảnh sát, khoảng 9h ngày 4/3, Hiền rủ mẹ vợ và bà Mai đi uống cà phê trên đường 30/4, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Tại quán giải khát, họ bàn kế hoạch và thống nhất đón xe buýt để hành nghề "hai ngón".
Con re cung me vo lap bang moc tui tren xe buyt
Băng nhóm móc túi trên xe buýt bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. 
Hiền cùng hai người phụ nữ đón xe buýt tuyến Ninh Kiều - Ô Môn. Theo phân công của Hiền, bà Mai ngồi cạnh cửa lên xuống, Hiền ngồi ghế sau cùng, còn bà Cúc ngồi trước Hiền một dãy.
Trên xe, Hiền lấy trộm điện thoại trị giá 5,5 triệu đồng của một nữ hành khách. Hiền chuyền điện thoại cho bà Mai, rồi người này chuyển tiếp cho bà Cúc cất giấu.
Tuy nhiên, hành động của băng trộm không lọt qua mắt các trinh sát hình sự. Khi 3 người này chuẩn bị xuống xe, liền bị các trinh sát ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi phạm tội. Bà Mai và Cúc khai nhận người đứng ra tổ chức hành nghề “hai ngón” trên xe buýt chính là Hiền.
Hai tháng trước, Hiền bị bắt quả tang khi móc túi lấy hai điện thoại và 200.000 đồng của một nữ hành khách đi xe buýt. Vì giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Hiền chỉ bị xử phạt hành chính.
Theo Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, thời gian gần đây, nhiều người dân báo tin có một số người hành nghề "hai ngón" trên xe buýt tuyến Ninh Kiều - Ô Môn. Từ tin báo này, đơn vị đã lập kế hoạch, bố trí trinh sát theo dõi để triệt phá.
Theo Minh Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)