Chủ cửa hàng bán xăng giả của Trịnh Sướng bị khởi tố là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã khởi tố đối với một số chủ doanh nghiệp trong vụ xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.

Mới đây, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, lãnh đạo đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lam (48 tuổi), Bùi Thị Duyên (48 tuổi, vợ của Lam, cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Công Thành (37 tuổi, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Chu cua hang ban xang gia cua Trinh Suong bi khoi to la ai?
Cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, nơi bị phát hiện bán xăng giả. (Ảnh: Zing)
Ba bị can trên đều nằm trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng (trú tại Sóc Trăng) cầm đầu.
Trước đó, ngày 24/1/2019, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cửa hàng xăng dầu Lam Duyên do Nguyễn Văn Lam làm chủ đang xả dung môi solmix xuống các hầm chứa.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại cửa hàng xăng dầu Thành Lập (địa chỉ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) do Nguyễn Công Thành thành lập vào năm 2009.
Được biết, trong quá trình kinh doanh, cả 3 đối tượng Lam, Duyên và Thành hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận, muốn được hưởng chiết khấu cao hơn mức chiết khấu của nhà phân phối vợ chồng Lam đã đặt mua của Nguyễn Mạnh Tiến 10.000 lít xăng giá rẻ hẹn đến ngày 24/1/2019 giao hàng.
Đồng thời, Thành cũng đặt mua của Nguyễn Văn Hướng 4.000 lít xăng giá rẻ không có hóa đơn chứng từ để xả xuống các hầm, trộn với xăng thật bán ra thị trường kiếm lời.
Khoảng 21h30 ngày 24/1, nhân viên cây xăng đang điều khiển xe bồn xả được hơn 3.000 lít xăng giả xuống hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Kết quả giám định cho thấy chất lỏng thu giữ trên xe bồn và tại hầm chứa của 2 cửa hàng trên là xăng giả, thành phần chính là hydrocarbon, nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia.
Cũng theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2018 đến ngày 24/1/2019, Thành nhiều lần liên hệ đặt mua “xăng giá rẻ” của ông Hướng với số lượng hàng chục nghìn lít.
>>> Xem thêm video: Ai là người đã tiếp tay cho Trịnh Sướng làm xăng giả?
(Nguồn: VTV)
Trước đó, ngày 17/1, công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can.
Liên quan đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án. Trong đó, công an kết thúc điều tra 3 vụ án, đề nghị truy tố 21 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, công an đang điều tra vụ án còn lại với 11 bị can liên quan.
Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật 2.501 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỷ đồng.

Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)