Cần “vòng kim cô” cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phải bị cấm vĩnh viễn việc hành nghề liên quan đến trẻ em, không được tiếp cận trẻ em, phải theo dõi và công khai tên tuổi, danh tính trên trang thông tin quốc gia...

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ việc xâm hại, quấy rối trẻ em được phát hiện nhưng việc xử lý còn hạn chế do có những khoảng trống trong luật pháp về bảo vệ trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan, pháp luật hình sự còn bỏ sót một số hành vi xâm hại tình dục nghiêm trọng như tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, chưa quy định cụ thể các hành vi thuộc tội danh dâm ô đối với trẻ em… Đưa ra kiến nghị một cách cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng làm rõ khái niệm dâm ô tại điều 146 BLHS 2015 để có thể đảm bảo việc xác định tội danh này cũng như giúp ích cho việc điều tra, thu thập chứng cứ.
Theo các chuyên gia, khái niệm dành cho hành vi “dâm ô” là chưa có trong các quy định của pháp luật. Về mặt pháp lý thì đây vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để áp dụng trong thực tế xét xử hành vi của loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
Kiến nghị chính sách sửa đổi các tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, luật sư Lê Luân, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đề xuất sửa đổi và quy định cụ thể, chi tiết 4 loại tội phạm liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em đối với hành vi “dâm ô” - hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Đó là hành vi chủ đích gặp trẻ em với mục đích dâm ô; có chủ ý khiêu dâm với trẻ; chủ ý dụ dỗ trẻ em đồng thuận thực hiện hành vi tình dục; chứa chấp, sử dụng các hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Mặt khác, cần nâng khung hình phạt đối với tất cả các hành vi xâm hại.
Luật sư Lê Luân cũng đề xuất, các tội phạm có tội danh liên quan đến tình dục phải bị cấm vĩnh viễn việc hành nghề liên quan đến trẻ em, không được tiếp cận trẻ em, phải theo dõi và công khai tên tuổi, danh tính trên trang thông tin quốc gia, cộng đồng dân cư nơi cư trú. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm các quy định về khoảng cách an toàn với trẻ em sẽ bị bắt giam trở lại (hoặc thiến hóa học).
Đáng chú ý, để thu thập chứng nhiều ý kiến đề xuất tham khảo cách thu thập chứng cứ của nước ngoài, thậm chí là dùng cách bẫy người thực hiện hành vi để bắt quả tang. Luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc công ty Luật Fanci cho rằng, việc “gài bẫy” để bắt tội phạm sẽ khó khăn nếu như 4 tội danh nêu trên không được đồng ý đưa vào luật.

13 hành động bảo vệ trẻ khỏi vấn nạn xâm hại

Các vụ xâm hại trẻ em thời gian gần đây khiến các bậc phụ huynh đối mặt với nỗi ám ảnh làm thế nào để bảo vệ những đứa trẻ của mình.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, cứ 4 bé gái thì một bé sẽ bị xâm hại.

Đà Nẵng: Bị ngã ở nhà trẻ, bé 1 tuổi sống đời thực vật

Cháu bé mới 1 tuổi ở Đà Nẵng phải sống đời thực vật sau khi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ tự phát.

Ngày 31/3, TAND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Tố Vững (SN 1981, quê Quảng Nam, tạm trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội "Vô ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác".

Những cái bẫy trên vỉa hè đe dọa người đi bộ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Trên vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội tồn tại tình trạng dây cáp nằm ngổn ngang dưới đất, vật liệu xây dựng chất đống, "hố tử thần"... đe dọa, cản trở người đi bộ.

Anh: Nhung cai bay tren via he de doa nguoi di bo o Ha Noi
 Sau gần một tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, các lực lượng chức năng Hà Nội đã chấn chỉnh, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm để giành lại vỉa hè. Ở một số nơi, vỉa hè dành cho người đi bộ đã được trả lại rất thoáng đãng. Tuy nhiên, hiện nay, ghi nhận của PV Kiến Thức, trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) vẫn còn tồn tại tình trạng dây cáp nằm ngổn ngang, chắn lối đi bộ của người dân trên vỉa hè.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới