Bị phạt 7,5 triệu vì dọa đốt nhà cán bộ tại chốt COVID-19

Google News

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, ông Đ. bức xúc vì bị đưa vào khu cách ly tập trung phòng COVID-19 nên đã lên mạng xã hội chửi bới huyện, xã và dọa đốt nhà cán bộ trực chốt COVID-19.

Tối 18/2, ông Lê Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết thông tin về vụ người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì dọa đốt nhà cán bộ tại chốt COVID-19.
 Theo đó, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trần Hải Đ. (SN 1976, trú tại thôn Tân Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).
Ông Trần Hải Đ.  bị xử phạt về hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên tài khoản mạng xã hội; đồng thời buộc ông Đ. gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Bi phat 7,5 trieu vi doa dot nha can bo tai chot COVID-19
Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: Báo Giao Thông. 
Trước đó, ngày 17/2, ông Đ. bị cơ quan chức năng địa phương đưa vào cách ly tập trung của huyện Yên Dũng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến tối cùng ngày, do không vừa lòng một số nội dung, ông này đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook của mình với nội dung xúc phạm cơ quan Nhà nước, thậm chí, ông Đ. còn dọa đốt nhà cán bộ tại chốt COVID-19.
Sau khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
>>> Xem thêm video: Xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Nguồn: Đài Truyền Hình Nhân Dân.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)