Bi hài cụ ông U80 được gái trẻ bấm huyệt rồi trộm cắp

Google News

Được ông Ch. đồng ý, Duyên đã mời ông này đến nhà nghỉ Gia Khánh (địa chỉ tại phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) để xoa bóp, bấm huyệt.

Hải Dương: Tạm giữ "nữ quái" lột sạch tài sản của cụ ông sau màn bấm huyệt
Bị Duyên gạ gẫm đi bấm huyệt tại nhà nghỉ, ông Ch. đồng ý. Bấm huyệt xong, ông Ch. mới phát hiện đã bị đối tượng này lột sạch tài sản.
Ngày 2.7, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thúy Duyên (SN 1980, không có nơi cư trú cố định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
 Ảnh minh họa.
Trước đó, vào ngày 24.6, Công an TP.Hải Dương nhận được tin trình báo của ông Nguyễn Đăng Ch. (SN 1947, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về việc mình vừa bị một đối tượng nữ trộm cắp tài sản.
Theo ông Ch., vào khoảng 10h30 ngày 24.6, khi ông Ch. đang đứng trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì có một đối tượng nữ đến làm quen. Đối tượng tự giới thiệu mình có khả năng xoa bóp bấm huyệt và mời ông “mở hàng”.
Được ông Ch. đồng ý, Duyên đã mời ông này đến nhà nghỉ Gia Khánh (địa chỉ tại phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) để xoa bóp, bấm huyệt. Sau khi xoa bóp, bấm huyệt xong, Duyên ra về, ông Ch. mới tá hỏa mình đã bị mất số tiền là 6,6 triệu đồng.
Căn cứ vào trình bày của ông Ch., Công an TP.Hải Dương đã sàng lọc các đối tượng và có đủ căn cứ để bắt giữ đối tượng Nguyễn Thúy Duyên.
Ngoài phi vụ trộm cắp tài sản của ông Ch., Duyên còn khai nhận, cùng với thủ đoạn trên, ngày 26.6, tại phòng 201 nhà nghỉ Tây Đô (phường Tứ Minh), Duyên đã lấy trộm của một người đàn ông khác 1 điện thoại Samsung Galaxy Note và 1,5 triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an TP.Hải Dương hoàn thiện hồ sơ, điều tra, xử lý theo luật định.
Nguyên phó thống đốc Đặng Thanh Bình lĩnh 3 năm tù
Chiều 2.7, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, cựu phó thống đốc NHNN) mức án 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bốn bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng - VNCB) bị xác định cùng tội danh. Trong đó, ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) lĩnh 2 năm tù; Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) nhận 2 năm 6 tháng.
Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) lĩnh 1 năm và Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) nhận 1 năm 6 tháng tù.
Người mẹ lĩnh án chung thân sau 22 năm đầu độc hai con
Bức bối vì cuộc sống ngột ngạt với người chồng, bà Sáu mua thuốc độc rồi cho hai con gái cùng uống với mình.
Theo bản án sơ thẩm ngày 2.7 của TAND Hà Nội, gần 30 năm trước bị cáo Trần Thị Sáu (49 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) kết hôn với người đàn ông cùng thôn và sinh được hai con gái.
Khi con lớn năm tuổi, bé út được vài tháng tuổi, cuộc sống của bị cáo rơi vào bế tắc khi chồng lười lao động, bạo hành vợ và thường xuyên cờ bạc. Sáu nảy sinh ý định tự tử và "đưa" hai con cùng chết.
Theo cáo buộc, đầu tháng 4.1996, vay được tiền của người đàn ông cùng thôn, Sáu mua hai gói thuốc chuột, 10 gói thuốc tẩy sán lợn cùng bánh nướng và chai nước cam.
Đưa hai con tới đê, Sáu pha thuốc độc vào những thực phẩm này... Ba mẹ con được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu sau đó.
Sáu thoát chết song hai con đã tử vong. Sáu bỏ trốn vào miền Nam và sống không hôn thú với người đàn ông khác. Đầu tháng 2 vừa qua, người đàn bà này bị bắt.
Tòa tuyên phạt Sáu án tù chung thân về tội Giết người.
Công an tiếp tục truy tìm đàn em của hai trùm ma túy
Cuộc đột kích vào bản Tà Dê từ ngày 26.6 đến 30.6 của lực lượng chức năng đã tiêu diệt ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.
Người đứng đầu Công an tỉnh Sơn La cho rằng tấn công quy mô lớn vào nơi ở hai trùm ma túy là giải pháp cuối cùng sau nhiều tháng thuyết phục bất thành.
Ngày 2.7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao 4 kẻ bị tiêu diệt trong "thung lũng ma túy Tà Dê" cho thân nhân.
Nhà chức trách tỉnh Sơn La cho hay đã hoàn tất việc san phẳng dãy nhà cấp bốn của Nguyễn Thanh Tuân cùng hệ thống tường bao chạy dài tại nhà trùm ma túy này. Riêng nhà của Nguyễn Văn Thuận được giữ lại và bàn giao cho bố mẹ hắn và địa phương quản lý. Việc truy bắt những kẻ bỏ trốn vẫn đang được tiếp tục.
Ngày mai (3.7), Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng một số đơn vị sẽ tổ chức họp báo để công bố về chuyên án này.
Theo PV/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)