Bếp đêm chiến sĩ nấu hàng nghìn suất ăn gửi đi chống dịch

Google News

Chương trình “Bếp đêm chiến sĩ” do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã nấu gần 3.000 suất ăn trao tặng tuyến đầu chống dịch.

Bep dem chien si nau hang nghin suat an gui di chong dich
Bếp đêm chiến sĩ của đoàn công an tỉnh Đắk Lắk 
Trong thời gian thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đợt 1, “Bếp đêm chiến sĩ” được kích hoạt đã nấu hơn 1.400 suất ăn. Trong đợt giãn cách lần thứ 2 này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tái khởi động “Bếp đêm Chiến sĩ” từ ngày 30/8, mỗi ngày nấu tặng 130 suất ăn đêm gửi đến các lực lượng trực chốt chống dịch.
Bep dem chien si nau hang nghin suat an gui di chong dich-Hinh-2
 Đoàn thanh niên công an tỉnh chuẩn bị các suất ăn
Theo chị Nguyễn Thanh Thủy - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Đắk Lắk trong chuỗi các hoạt động chung tay cùng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục triển khai, tái hoạt động phần việc thanh niên “Bếp đêm Chiến sĩ”, đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
Bep dem chien si nau hang nghin suat an gui di chong dich-Hinh-3
 Các suất ăn đều được đảm bảo dinh dưỡng
Các suất ăn được nấu bởi những đầu bếp trẻ đảm bảo giàu dinh dưỡng, an toàn được đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, tình nguyện viên trao đến tận tay cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chặn trên địa bàn.
Bep dem chien si nau hang nghin suat an gui di chong dich-Hinh-4
 Lời nhắn gửi trên tem dán của mỗi suất ăn đêm
Trên từng tem dán mỗi suất ăn khuya có hình sticker nắm tay động lực cùng câu nhắn nhủ ngắn gọn “Cố lên đồng chí nhé” thay lòng cho tuổi trẻ Công an Đắk Lắk gửi trao đến những người ngày đêm lặng lẽ bên các chốt cửa ngõ ra vào thành phố trong thời điểm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.
Bep dem chien si nau hang nghin suat an gui di chong dich-Hinh-5
 Đoàn thanh niên công an tỉnh thăm hỏi và trao tặng cho các chốt trực
Chị Nguyễn Thanh Thủy cho biết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục cùng với các tổ chức đoàn thể tăng cường truyền thông, định hướng thông tin trong nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, lực lượng đoàn viên thanh niên trong chuỗi hoạt động chung tay phòng chống dịch; vai trò tuyên truyền viên của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong từng gia đình, cộng đồng dân cư, tạo điểm tựa vững vàng về tinh thần, giúp nhân dân nắm vững và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID - 19, cùng đồng sức đồng lòng với lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến giữa thời bình này.
Theo Nguyên Thảo/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)