Bé trai 11 tuổi bị rắn hổ mang cắn phải nhập viện

Google News

Ra đồng bắt cua cùng bố, bé Huy bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay trái và phải nhập viện. Cánh tay bệnh nhân đang bị cứng đơ, chưa biết có thể giữ lại được hay không.

Tối 1/3, Nguyễn Sỹ Quang Huy (11 tuổi, học sinh lớp 6) cùng bố là Nguyễn Sỹ Thế (36 tuổi, ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi bắt cua ở cánh đồng gần nhà. Khi đang đi ngoài đồng, bé trai bất ngờ bị một con rắn hổ mang cắn vào ngón tay trái.
Nghe tiếng kêu cứu của con trai, anh Sỹ cùng người nhà vội đưa cháu đi sơ cứu và chuyển lên Hà Nội cấp cứu, điều trị ngay trong đêm.
Be trai 11 tuoi bi ran ho mang can phai nhap vien
Xã Xuân Sơn cách TP Vinh khoảng hơn 50 km. Ảnh: Google Maps. 
“Tại đây, các bác sĩ đã dùng huyết tương để đẩy chất độc ra ngoài. Đến ngày hôm nay (5/3) cháu vẫn đang phải truyền huyết tương, cánh tay trái bị cứng đơ, chưa biết có thể giữ lại được hay không”, anh Thế nói.
Ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn cho hay hoàn cảnh gia đình anh Thế thuộc diện khó khăn. Vợ mất sớm, một mình anh chăm sóc hai con, cuộc sống chủ yếu dựa vào nghề nông.
Theo Phạm Hòa/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)