Bắt nhóm thanh niên làm thẻ sinh viên giả tại Hà Nội

Google News

Thấy nhiều sinh viên bận đi làm thêm nên nhờ người đi học hộ, đi thi hộ, Công đã bàn với Tú để sản xuất thẻ sinh viên giả.

Theo báo Tiền Phong đăng tải, ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, xử lý hành vi sản xuất thẻ sinh viên giả đối với Nguyễn Thành Công (21 tuổi), Ngô Xuân Tú (21 tuổi) và Nguyễn Anh Vũ (20 tuổi), đều là sinh viên trường đại học Điện lực.
Bat nhom thanh nien lam the sinh vien gia tai Ha Noi
Các đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán thẻ sinh viên giả. (Ảnh: An ninh thủ đô) 
Trước đó, tại khu vực ngõ 210, đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Đội 12 Phòng CSHS bắt quả tang Nguyễn Thành Công đang bán 6 thẻ sinh viên giả (1 thẻ trường đại học Điện lực, 3 thẻ trường đại học Công nghiệp; 2 thẻ đại học Kinh tế quốc dân) cho Nguyễn Anh Vũ với giá 900 nghìn đồng. Vũ đặt Công sản xuất số thẻ sinh viên trên nhằm bán lại cho những sinh viên khác nhằm ăn chênh lệch.
Báo An ninh thủ đô đưa tin, từ lời khai của hai đối tượng, cơ quan công an đã làm rõ thêm một đối tượng liên quan là Ngô Xuân Thanh Tú, 21 tuổi, cũng là sinh viên Trường Đại học Điện lực.
Đối tượng Công khai, từ đầu tháng 3/2016, thấy sinh viên tại một số trường mải mê đi làm thêm kiếm tiền nên thường nhờ người đi học hộ, đi thi hộ nên Công đã bàn với Tú (hai đối tượng ở trọ cùng nhau tại đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) góp vốn làm ăn.
Hai đối tượng chung tiền mua 1 máy in màu nhãn hiệu EPSON với giá 6 triệu đồng, rồi lập tài khoản Facebook lấy tên “Làm thẻ sinh viên” với mục đích để những sinh viên có nhu cầu làm thẻ giả liên hệ.
Qua tìm hiểu trên mạng Internet, Công và Tú học cách thức làm thẻ sinh viên giả và tìm được “nguồn” cung cấp phôi để làm thẻ giả và đã mua 230 phôi thẻ với giá 3.000 đồng/phôi.
Khi có khách đặt hàng, các đối tượng yêu cầu khách gửi ảnh và chụp hình thẻ sinh viên của trường đại học mà người đó cần làm, rồi dùng phần mềm xử lý ảnh, ghép ảnh khách đã gửi đè vào ảnh thẻ sinh viên đã có sẵn do khách gửi, giữ nguyên toàn bộ nội dung trên thẻ. Sau khi in được thẻ, Công hẹn khách đến ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt để giao dịch.
Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sản xuất thẻ sinh viên giả gồm: 2 máy tính xách tay, 1 máy in màu và 200 phôi thẻ chưa có thông tin.
Cơ quan điều tra cho biết, hành vi của các đối tượng nêu trên có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 BLHS. Hiện vụ hồ sơ vụ việc và đối tượng đã được Phòng CSHS bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo đời sống pháp luật

Bình luận(0)