Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

Google News

Ông Trần Quốc Tuấn bị bắt để làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Bat nguyen Giam doc Ngan hang Nha nuoc chi nhanh Dong Nai
Ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Công an Đồng Nai. 
Lệnh bắt được VKS cùng cấp phê chuẩn. Ông Tuấn bị điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra cáo buộc trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, ông Tuấn đã có sai phạm tại một số quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh.
Cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông này tại địa chỉ số 4A, khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa và thu giữ một số tài liệu quan trọng.
Theo Người Lao Động, ngoài ông Tuấn, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc kiêm Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Huỳnh Hải/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)