Bắt nhóm đối tượng đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh

Google News

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận mục đích đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc để sinh con rồi bán trẻ sơ sinh.

Ngày 14/9, thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Cục phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với BĐBP tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 4 đối tượng tổ chức đưa 3 người phụ nữ mang thai sang Trung Quốc.
Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng tổ chức môi giới cho 3 người phụ nữ Việt Nam đang mang thai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.
Bat nhom doi tuong dua 3 thai phu sang Trung Quoc de ban tre so sinh
 Tại thời điểm phát hiện, 3 nạn nhân đang cùng đối tượng Hứa Văn Thanh trên đường sang Trung Quốc.
Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, bắt giữ, đưa các đối tượng nói trên về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm: Hứa Văn Thanh (SN 1991), ở xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Ngô Thị Năm (SN 1987), thường trú xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Hồ Thị Cảnh (SN 1993), thường trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Vũ Thị Dậu (SN 1956), thường trú ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Qua điều tra, bước đầu xác định các đối tượng nói trên nhận đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc, sau đó sinh con rồi bán trẻ sơ sinh.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Nhật Tân/Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)