Bắt hung thủ giết người ném xuống giếng để phi tang

Google News

(Kiến Thức) - Bà Thuận đến nhà Thế để thu mua ve chai, trong lúc nói chuyện bà luôn nói xấu chủ nhà. Bực mình, thế giết bà Thuận, mổ bụng rồi vứt xuống giếng nước phi tang. 

Sáng 3/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ giết người, mổ bụng phụ nữ để phi tang.
Nạn nhân là bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk).
Theo cơ quan điều tra, khoảng 7h ngày 2/10, bà Trần Thị Thuận (74 tuổi) đến nhà Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú cùng xã) để mua ve chai.
Trong lúc nói chuyện bà Thuận liên tục nói xấu Thế. Bị ức chế vì bị nói xấu, Thế đã cảnh cáo bà Thuận. Tuy nhiên, bà Thuận vẫn không dừng lại, tiếp tục nói xấu. 
Trong lúc không kiềm chế được cơn giận, Thế vào nhà lấy cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn rồi đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng.
Bat hung thu giet nguoi nem xuong gieng de phi tang
Thế tại cơ quan điều tra 
Sau khi bà Thuận gục ngã, Thế tiếp tục dùng cây đánh vào người khiến nạn nhân thiệt mạng.
Thấy bà Thuận đã chết, Thế mang xác bà Thuận ném xuống giếng của nhà mình nhằm phi tang. Tuy nhiên, sau khi đẩy thi thể bà Thuận không chìm mà nổi lên mặt nước. Sợ bị phát hiện, Thế kéo xác của bà Thuận lên và dùng dao mổ bụng nạn nhân, sau đó lại vứt xuống giếng.
Sau đó, Thế lau dọn hiện trường. Song, hành động giết người man rợ của Thế bị em dâu phát hiện, chị này điện thoại báo cho chồng (là em trai của Thế) để trình báo cơ quan công an.
Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.
Sáng 3/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk).
Sáng 3/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk).
Minh Phương

>> xem thêm

Bình luận(0)