Xem tổ hợp Buk nghi bắn MH17 tác chiến

Google News

(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh hoạt động triển khai chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung 9K37M1 Buk-M1.


Đây cũng là hệ thống đang bị nghi là công cụ của “thủ phạm” vụ bắn rơi máy bay chở khách MH17 của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7 khiến 298 người thiệt mạng.
Tổ hợp 9K37M Buk-M1 (NATO định danh là SA-11) là biến thể cải tiến của hệ thống 9K37 Buk được ra mắt năm 1984, hiện nó có trong trang bị của Quân đội Nga, Ukraine và cả phe ly khai miền đông (tuyên bố là chỉ sở hữu một phần tổ hợp).
 Đạn tên lửa hệ thống Buk.
Một tổ hợp được cấu thành từ 2 nhóm chính: nhóm vũ khí, khí tài chiến đấu và nhóm bảo đảm chiến đấu. Trong đó, nhóm chiến đấu của Buk-M1 gồm: xe chỉ huy 9S470M1; xe radar trinh sát và chỉ thị mục tiêu 9S18M1 Kupol; xe phóng tự hành 9A310M1 (lắp 4 đạn tên lửa) và xe phóng chấp hành kiêm tiếp đạn 9A39M1.
Về đạn tên lửa của Buk-M1 là loại 9M38 nặng 690kg, tầm bắn 3-35km, độ cao hạ mục tiêu 30m tới 22.000m, tốc độ bay Mach 3. Tổ hợp có khả năng dẫn bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc.
Có thể nói Buk là một trong tuyệt tác của công nghiệp quốc phòng Liên Xô. Dẫu vậy, không may là nó đang bị vấy bẩn bởi những kẻ xấu vì mưu đồ chính trị bẩn thỉu lợi dụng để thực hiện cuộc tấn công tàn bạo, phi nhân đạo.
Hoàng Lê

Bình luận(0)