GBU-44/B: bom liệng cực nhỏ nhưng nguy hiểm của Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Với trọng lượng chỉ 20kg nhưng GBU-44/B Viper Strike là bom đặc biệt nguy hiểm nhờ độ chính xác cực cao.

Clip bom liệng GBU-44/B diệt mục tiêu động:

GBU-44/B Viper Strike là bom liệng dẫn đường laser có hỗ trợ GPS được phát triển dựa trên đạn chống tăng Brilliant do Northrop Grumman thiết kế. Hiện nay, loại bom này do Tập đoàn MBDA sản xuất, cung cấp cho Quân đội Mỹ, chủ yếu sử dụng trên các UAV và máy bay vận tải - tấn công AC-130.
Điểm đặc biệt của loại bom này là nó rất nhỏ với chiều dài chưa tới 1m, nặng chỉ 20kg, đường kính thân bom chỉ 14cm, thiết kế với 4 cánh dài 0,9m.
Dẫu vậy, cũng chính nhờ kích cỡ nhỏ mà GBU-44/B là nó rất phù hợp trong tác chiến môi trường đô thị, hạn chế tối đa thương vong khu vực xung quanh mục tiêu.
 Hình dạng GBU-44/B Viper Strike.
Nó sử dụng cơ chế dẫn đường laser pha cuối, có hiệu chỉnh tọa độ GPS ở pha giữa đem lại độ chính xác cực cao - bán kính lệch mục tiêu dưới 1m.
Tuy chỉ dùng đầu nổ chống tăng 1,05kg nhưng GBU-44/B đủ sức để phá tan các loại xe thiết giáp, xe tăng (kể cả di chuyển và đứng yên). Các biến thể của Viper Strike có thể được lắp đầu nổ phá mảnh và đầu nổ nhiệt áp phù hợp hơn cho việc tấn công các công sự phòng ngự.
Hoàng Lê

Bình luận(0)