Ukraine: Quân nổi dậy đặt mìn ở gần khu vực MH17 rơi

(Kiến Thức) - AP dẫn lời quan chức Ukraine cho biết lực lượng ly khai gài bom ở gần khu vực máy bay MH17 rơi.

Theo AP, các nhà điều tra viên quốc tế đã quay về hôm 30/7 sau khi thất bại trong việc tiếp cận khu vực máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine, và một quan chức chính phủ cho biết khu vực gần đó đã bị lực lượng ly khai gài bom.
Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu(OSCE) đã cử đi 2 xe hôm 30/7 mà không có các điều tra viên Hà Lan, những người đã cố gắng để đến được khu vực tai nạn 4 ngày nay.
Nhưng những quan sát viên của OSCE đã quay về thành phố Donetsk sau khi bàn luận với quân nổi dậy.
Quan sát viên của OSCE và thành viên lực lượng ly khai ở Donetsk.
Quan sát viên của OSCE và thành viên lực lượng ly khai ở Donetsk.
Vấn đề an toàn và trở ngại từ quân đội ly khai kiểm soát khu vực đã khiến đội điều tra không tiếp cận được khu vực hiện trường MH17. Chính phủ các nước có công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn đã phàn nàn về việc hiện trường không được bảo vệ và một số bộ phận thi thể các nạn nhân vẫn chưa được thu hồi hết.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko lên tiếng cho rằng quân đội ly khai “đã khai thác các biện pháp tiếp cận đến khu vực này. Điều này cản trở cho công việc của các chuyên gia".
Khi ông Lysenko được hỏi về việc những nỗ lực của Ukraine để giành lại lãnh thổ như tăng cường chiến dịch quân sự - việc chắn chắn làm chậm lại việc tiến trình điều tra, ông này cho biết Quân đội Ukraine không tiến hành bất kì một chiến dịch nào chống lại quân ly khai gần khu vực máy bay rơi, nhưng vẫn cố gắng để cắt đường cung cấp của họ để buộc họ phải rời khỏi khu vực.
Ở những nơi khác, lực lượng Ukraine đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Avdeevka, phía bắc của thành trì của quân nổi dậy ở Donetsk.

Kịch bản Ukraine bắn rơi MH17 khớp từ nhiều nguồn

(Kiến Thức) - Nguồn tin của RIA Novosti, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như nguồn tin của cựu nhà báo AP cho thấy kịch bản Ukraine "bắn nhầm" MH17.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay MH17 vô tình bị các binh sĩ nước này bắn rơi trong cuộc tập trận huấn luyện gần Donetsk ngày 17/7.
"Ngày 17/7, bộ chỉ huy của Trung đoàn Phòng không 156 được hướng dẫn triển khai một bài huấn luyện cho lực lượng mặt đất đóng gần Donetsk, trong đó có hoạt động triển khai quân, theo dõi và phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa Buk-M1", hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin.

Malaysia: Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm kịch MH17

(Kiến Thức) - Malaysia tuyên bố lần đầu tiên rằng, chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ thảm kịch rơi máy bay MH17.

Đó là thông tin được dẫn từ một bái viết đăng tải trên tờ Lianhe Zaobao (Singapore). Theo đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm họa MH17. Bộ trưởng Liow viện lý do là chính các kiểm soát viên không lưu Ukraine đã cho phép máy bay MH17 bay qua không phận của nước này vào ngày định mệnh 17/7.
Các kiểm soát viên không lưu của Ukraine đã không thông báo cho phi công MH17 rằng họ không được phép bay trong khu vực chiến sự, ông Liow nói. Chính phủ Ukraine phải có trách nhiệm thông báo cho chiếc Boeing 777 này nếu nó đang di chuyển ở vùng nguy hiểm.

Ông Clinton: Trung Quốc bắt nạt các nước nhỏ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trong chuyến đi tới Trung Quốc ngày 25/7, cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton chỉ trích các hành động của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông.

Khác biệt trong cách hành xử của Trung Quốc và Mỹ
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dùng chuyến viếng thăm đến Trung Quốc ngày 25/7 để chỉ trích hành động tranh chấp trên Biển Đông của nước này với các nước láng giềng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới