Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn.

Ngày 25/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, sinh ngày 7/3/2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Quyết định nêu rõ, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Ngày 20/7, trong khi từ rẫy trở về qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), quân nhân Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

huanchung.jpg
Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ Quân đoàn 34 được truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kpă Thiêp đã qua đời vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình. Trước hành động dũng cảm, quên thân cứu người gặp nạn, ngày 21/7, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã quyết định truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp.

Chiều 22/7, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela là "khó khăn và nguy hiểm nhất"

Trước Venezuela, từng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).

Tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở địa bàn Tây Nguyên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một cuộc chiến trường kỳ, cam go, đặc biệt là ở địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên.

Tây Nguyên luôn là địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên là vấn đề cơ bản và cấp bách không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mà góp phần xây dựng “lũy thép” niềm tin, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Trên không gian mạng, với đặc tính xuyên biên giới, ẩn danh và tốc độ lan truyền chóng mặt, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gieo rắc sự hoài nghi, bóp méo sự thật và thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội có khiến những bóng ma “Tin lành Đề-ga” hay tư tưởng ly khai có thể len lỏi vào từng chiếc điện thoại thông minh của người dân ở các buôn làng xa xôi nhất.

Công tác tư tưởng, văn hóa “linh hồn, mạch sống” của Quân đội

Ngày 11/5, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (11/5/1946 - 11/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Ngày 11/5, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ quốc phòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới