Công tác tư tưởng, văn hóa “linh hồn, mạch sống” của Quân đội

Ngày 11/5, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (11/5/1946 - 11/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Ngày 11/5, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ quốc phòng.

kto-br_anh-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo TCCT; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Cục Tuyên huấn; thủ trưởng Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ: Chiểu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Cục Chính trị gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng trở thành tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay. Với ý nghĩa đó và theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT, ngày 11/5/1946 đã trở thành Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

kto-br_anh-4-5388.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Trong hành trình 80 năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu, xuất sắc mà Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh những cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng chính là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng đối với những cống hiến, thành tích xuất sắc và sự phát triển, trưởng thành của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Trước yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cấp.

kto-br_anh-1.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; đồng thời biến vinh dự, tự hào thành động lực, nhiệt huyết, đam mê công tác. Khi đã thấu triệt đường lối, cộng với lòng nhiệt thành cách mạng và tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm phong phú, các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là “linh hồn, mạch sống”, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Chú trọng đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn phù hợp trong bối cảnh mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Công tác văn hóa, văn nghệ phải chú trọng làm cho các giá trị văn hóa dân tộc, các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ lan tỏa rộng khắp và thấm sâu vào đời sống của bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa phải đi đôi với xây dựng con người văn hóa trong Quân đội. Nghiên cứu, đề xuất, tiến hành hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, để Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển mạnh mẽ trong toàn quân bằng những mô hình đặc sắc, cách làm sáng tạo, trở thành hình mẫu của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

kto-br_anh-5.jpg
kto-br_anh-6.jpg
Các đại biểu tham quan trưng bày mô hình, sản phẩm chào mừng Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành Tuyên huấn Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn “Hiểu sâu đường lối, đổi mới cách làm, đam mê - nhiệt huyết, quyết tâm cao độ”, để tham mưu, chỉ đạo và tiến hành hiệu quả nhất công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trước thách thức mới

Việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” thời kỳ mới.

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc và truyền thống anh hùng của Quân đội. Qua đó, biến các giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện và khắc phục các biểu hiện “lệch chuẩn” giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Trường Sa - Không xa (Kỳ 2): Niềm tin về Đảng giữa trùng khơi

Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Có một sự trùng hợp đầy ý nghĩa và một điều thú vị khó quên trong chuyến công tác lần này của các phóng viên ra Trường Sa. Chuyến hải trình diễn ra đúng vào thời khắc cả nước hướng về ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Và ngoài nhiệm vụ chuyên môn của những người làm báo, chúng tôi còn nhận thêm một “nhiệm vụ đặc biệt” do chính Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác - đã “đặt hàng” đó là hóa thân thành đoàn văn công, tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Chủ đề xoay quanh những bài ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và mùa xuân của đất nước. Anh em trong đoàn đùa vui: “Mì chính lại là phụ, đậu phụ mới là chính”. Nghề báo là chính, nhưng những đêm tập hát trên boong tàu lại trở thành điểm nhấn khó quên. Dẫu say sóng, dẫu mệt mỏi sau hải trình dài, chúng tôi vẫn cùng các chiến sĩ trên Tàu 571 miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho những chương trình “Cây nhà lá vườn” mà đậm chất lính biển.

Ấm áp chương trình Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Sáng ngày 30/1, Viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Trong những ngày Xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng bản làng Tây Nguyên, khi sắc đào, sắc mai hòa cùng nắng gió đại ngàn, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) như ấm hơn bởi một mùa xuân rất đặc biệt – mùa xuân của nghĩa tình quân dân, của sự sẻ chia và trách nhiệm, lan tỏa từ Chương trình “Khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí” do Viện Y học Phòng không – Không quân thực hiện.

Chương trình được triển khai trong chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, không chỉ mang theo hương sắc mùa xuân mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của những người lính Phòng không – Không quân đối với sức khỏe và đời sống của nhân dân địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới