Điều trị đờm sinh lý thế nào?

Google News

Trẻ xuất hiện đờm có thể do bị viêm họng, dị ứng hoặc do trào ngược.

- Hỏi: Con tôi mới có 6 tháng tuổi, cháu thường xuyên có một chút đờm trong cổ họng, gây khò khè nhỏ khi thở. Tôi đưa cháu đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng nhưng bác sĩ chỉ hút đờm mà không cho thuốc, nói rằng đó là đờm sinh lý. Tuy nhiên, chút đờm này nhiều lúc làm cháu ăn không được hoặc ói ra khi đang ăn. Vậy tôi phải làm thế nào? - Mai Giang Lâm (quận 6, TPHCM).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
BSCK II Đặng Hoàng Sơn trả lời: Như vậy là cháu có thể bị viêm họng do dị ứng hoặc do trào ngược. Tình trạng viêm nhiễm gây xuất tiết dịch làm cho cháu khò khè, khó nuốt và bị ói lúc ăn.
 
Cháu cần được khám tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM để được xác định, chẩn đoán và điều trị chính xác.
 
PV (ghi)

 

Bình luận(0)