TQ sẵn sàng giải quyết tranh chấp với Mỹ

Ngày 26/8, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ qua đàm phán và kiên quyết phản đối leo thang cuộc chiến thương mại.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm nay (26/8) cho biết Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua đàm phán và kiên quyết phản đối leo thang cuộc chiến thương mại.
TQ san sang giai quyet tranh chap voi My
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters. 
Phó Thủ tướng Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc phát biểu như trên tại 1 hội nghị về công nghệ diễn ra ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước thông báo tăng thêm 5% thuế đánh vào 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đây là hành động ăn miếng trả miếng mới nhất trong cuộc chiến thuế sau khi Trung Quốc áp thuế với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video: Nguy cơ từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung (Nguồn: VTV1)

Pháp mời Ngoại trưởng Iran đến G7 mà không báo cho ông Trump?

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã dành vài giờ ở Biarritz, Pháp, bên lề hội nghị G7, để nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người dường như muốn đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Iran - Mỹ.

Được biết, Ngoại trưởng Iran có chuyến thăm đột xuất tỉnh Biarritz sau khi nhận được lời mời từ Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

"Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài 20 năm"

Cựu Chủ tịch FED Kevin Warsh cho rằng: Chúng ta đang đứng trước nguy cơ chiến tranh lạnh thực sự giữa hai siêu cường kinh tế - Mỹ và Trung Quốc.

Trả lời trên kênh truyền hình CNBC, ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng chiến tranh lạnh ở đây là sự bất đồng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)
 Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)

Cựu Chủ tịch FED nói thêm: “Chúng ta đang ở ngưỡng quan hệ mới với Trung Quốc, chiến tranh thương mại có thể là sự khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 10 – 20 năm. Điều này kéo theo những tác động lớn đối với kinh tế Mỹ.”

Ông Warsh - hiện là chuyên gia của Viện nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford (Mỹ) - đánh giá, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xấu đi cả ở cấp chính phủ và cấp doanh nghiệp.

“5 đến 10 năm tới, chúng ta sẽ thấy rõ 2 cực của thế giới: một cực có trọng tâm là Trung Quốc, cực còn lại là Mỹ. Và các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ phải xoay quanh một hoặc cả hai cực này,” ông Warsh dự báo.

Cựu Chủ tịch FED cho rằng, Trung Quốc đang dịch chuyển theo hướng lấy kinh tế tiêu dùng hơn là nguồn vốn và hỗ trợ của Nhà nước làm trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.

Theo nhận định của cựu Chủ tịch FED, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay chỉ là một phần của sự khác biệt về thể chế giữa hai nước. Chẳng hạn, vốn tư bản của Trung Quốc đặt nặng vai trò điều tiết của Nhà nước – điều này khác hoàn toàn với bản chất vốn tư bản hoạt động theo cơ chế thị trường của nền kinh tế Mỹ.

Cựu Chủ tịch FED không đặt nhiều niềm tin vào việc bố trí cuộc gặp thượng định giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi điều này đòi hỏi cả hai nước đều phải có nhu cầu thương thảo, đàm phán.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch FED giai đoạn 2006 - 2011, ông Warsh từng trải qua vị trí cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống George W. Bush và làm việc tại Tập đoàn tài chính Morgan Stanley.

Kinh hoàng trực thăng đâm máy bay khiến 7 người chết

(Kiến Thức) - Ít nhất 7 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ trực thăng đâm máy bay hạng nhẹ tại đảo Majorca thuộc quần đảo Baleares của Tây Ban Nha ngày 25/8.

Theo Mirror, vụ trực thăng đâm máy bay hạng nhẹ xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 25/8 (giờ địa phương) gần Inca, trung tâm của đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.