TP HCM xử phạt Viện thẩm mỹ Quốc tế IBS 70 triệu đồng vì quảng cáo sai phép

Sở Y tế TP HCM vừa xử phạt Viện thẩm mỹ Quốc tế IBS và nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh do vi phạm các quy định về phạm vi hành nghề, điều kiện hành nghề, hồ sơ bệnh án và quảng cáo y tế...

Viện thẩm mỹ Quốc tế IBS - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Thẩm mỹ Quốc tế IBS (số 149B Trương Định, phường Nhiêu Lộc) bị phạt 70 triệu đồng. Ảnh Nhật Nam/Nguồn vietq.vn

Trong đó, Viện thẩm mỹ Quốc tế IBS - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Thẩm mỹ Quốc tế IBS (Địa chỉ tầng 3,4,5,6 số 149B Trương Định, phường Nhiêu Lộc, TP HCM bị phạt 70 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Ngoài ra, còn buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

1-2753.jpg
Viện thẩm mỹ Quốc tế IBS - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Thẩm mỹ Quốc tế IBS bị xử phạt 70 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế T&T Bình Dương (địa chỉ số 67 đường N3, Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP HCM) bị xử phạt 12 triệu đồng do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cùng tại địa chỉ 553 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP HCM, bà Trần Kim Diện bị xử phạt 35 triệu đồng và ông Trần Minh Bảo bị xử phạt 44 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Ngoài ra, ông Trần Minh Bảo còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 9 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm.

Ông Ngô Quang Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng cùng địa chỉ 175-175B đường liên tỉnh 5, phường Bình Đông, TP HCM đều bị xử phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng địa chỉ trên, ông Nguyễn Trần Trợi bị xử phạt 4 triệu đồng do người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng sai phạm về y tế, Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc 2 (51-53 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) bị xử phạt 6 triệu đồng; Hộ kinh doanh phòng khám chuyên khoa da liễu (520 tỉnh lộ 8, ấp Tây, xã Tân An Hội, TP HCM) bị xử phạt 2 triệu đồng; Cơ sở vi phạm là Công ty TNHH Phòng khám Chẩn trị Y học cổ truyền Minh Đức (địa chỉ tại 861 Phạm Văn Đồng, phường Linh Xuân, TP HCM) bị phạt 4 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phương Sen Bình Dương (66 Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP HCM), Phòng khám Đa khoa Hoa Sen (Tầng 3 tòa nhà Lancaster số 22 Bis Lê Thành Tôn, phường Sài Gòn, TP HCM), Công ty TNHH Parkview Dental (địa chỉ tại NTR-01.04 Newton Residence, số 38 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận), Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa I-Care (địa chỉ tại 2nd Floor, SORA gardens SC - lô C19, Đại lộ Hùng Vương, phường Hòa Phú) đều bị xử phạt 8 triệu đồng...

Theo Sở Y tế TP HCM, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ nhằm chấn chỉnh tình trạng hành nghề trái phép, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu khám chữa bệnh và làm đẹp tăng cao trước Tết Nguyên đán.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Kingdom và nhiều cá nhân bị xử phạt nặng

TP HCM vừa xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Kingdom và 2 cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Ngày 3/2, Sở Y tế TP HCM công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo quyết định xử phạt số 289/QĐ-XPHC, 287/QĐ-XPHC, 288/QĐ-XPHC, ngày 29/01/2026 của Sở Y tế TP HCM, Công ty Cổ phần Bệnh viện Kingdom (địa chỉ 407 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, TP HCM) bị xử phạt 125 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép, đồng thời quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn. Cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh bị xử phạt 150 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh 150 triệu đồng do có 8 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm thành phần và công dụng ghi trên nhãn.

Ngày 30/01/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh (địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 10, ngõ 28, phố Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội.

Công ty đã thực hiện loạt hành vi vi phạm hành chính gồm:
Hành vi 1: Kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, cụ thể: Sản phẩm Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, số tiếp nhận Phiếu công bố 226925/24/CBMP-QLD cấp ngày 25/02/2024; Sản phẩm Line A Clarity Concentrate, số tiếp nhận Phiếu công bố 226924/24/CBMP-QLD cấp ngày 15/3/2024; Sản phẩm Samtea perfect recovery Body cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 236324/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/5/2024; Sản phẩm Sun protection face elixir SPF 30, số tiếp nhận Phiếu công bố 177226/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã xuất bán là 151.885.350 đồng.

Đà Nẵng xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt 3 cơ sở bánh kẹo không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, Đội Quản lý thị trường số 5 đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kho chứa hàng, điểm tập kết hàng hóa trong khu dân cư có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhất là mặt hàng bánh kẹo bao gói sẵn phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới