Trung Quốc phát triển tên lửa có tải trọng 130 tấn

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc tham vọng phát triển tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ 3 có thể mang tàu vũ trụ nặng 130 tấn.

Theo ấn phẩm Oriental Outlook (dưới sự bảo trợ của cơ quan Đảng ở Thượng Hải), sau cuộc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc có kế hoạch thiết kế tên lửa đẩy mới thay thế thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh CZ-2F đang được sử dụng phóng vệ tinh, tàu vũ trụ.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đầu tiên mang tên Đông Phương Hồng 1 lên quỹ đạo vào tháng 4/1970 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ 1 (CZ-1). Từ đó tới nay đã có 176 cuộc phóng bằng tên lửa Trường Chinh (trong đó có 8 cuộc phóng thất bại).
Tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ 2 CZ-2F.

Theo chuyên gia Yu Menglun (Học viên Khoa học Trung Quốc, trụ sở ở Bắc Kinh), thế hệ thứ 3 của tên lửa đẩy Trường Chinh sẽ cần thiết để thực hiện việc đưa tàu vũ trụ lớn hơn và nặng hơn lên quỹ đạo.

“Loại tên lửa đẩy thế hệ thứ 3 có thể mang tàu vũ trụ nặng tới 130 tấn, gấp 6 lần tải trọng của tên lửa đẩy Trường Chinh 2F (CZ-2F) hiện nay. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của loại tên lửa này có thể thực hiện vào khoảng năm 2040”, ông Yu cho biết.

Cũng theo ông Yu, thế hệ thứ 4 của tên lửa đẩy Trường Chinh có thể dùng cho chuyến du lịch vào không gian với giá thành thấp.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Hoàng Lê

Bình luận(0)