Quân đội Philippines mua 63.000 khẩu súng mới

Google News

(Kiến Thức) - Philippines mua 63.000 khẩu súng trường tiến công M4 để thay thế cho khẩu M16 đã dùng trong hàng chục năm.

Tờ Manila Times đưa tin, Quân đội Philippines đã lên tiếng xác nhận rằng nước này sẽ mua 63.000 khẩu súng trường tiến công tự động mới tinh, việc chuyển giao sẽ diễn ra trong vài năm tới.
Thiếu tá Noel Detoyato – phát ngôn viên Quân đội Phippines cho biết, súng trường mới là loại M4, tổng giá trị hợp đồng khoảng 2,4 tỷ peso (182 triệu USD).
 Ảnh minh họa.
M4 là biến thể nhẹ hơn và ngắn hơn loại súng trường tiến công M16A2, có tới 80% các phần của súng giống với M16A2. Súng trường tiến công M4 nặng 2,7kg (không có đạn), dài 838mm (báng dài) hoặc 757mm (bắng ngắn), dùng cỡ đạn 5,56x45mm (hộp tiếp đạn 30 viên), tốc độ bắn 700-950 phát/phút.
Trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự Philippines vào ngày 16/3, Tổng thống Benigno Aquino III tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ sớm thay thế toàn bộ súng trường sử dụng tời thời chiến tranh Việt Nam bằng 63.000 khẩu súng M4.
Hoàng Lê

Bình luận(0)